1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Bắt đối tượng "ngáo đá" có cả súng quân dụng, mìn tự chế

(Dân trí) - Bị "ngáo đá", Hà sử dụng súng tự chế, dao để uy hiếp mọi người và có hành vi đục phá tường nhà. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã có mặt và bắt giữ Hà, đồng thời khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm một khẩu súng cùng cơ số đạn.

Phạm Việt Hà bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.
Phạm Việt Hà bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CA huyện Hải Hà, Quảng Ninh) vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Việt Hà, (SN 1982, trú tại phố Ngô Quyền, Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh), về hành vi "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, đêm 19/11, sau khi nhận được tin báo về việc đối tượng Phạm Việt Hà có biểu hiện “ngáo đá”, đang có hành vi đục phá tường, sử dụng súng tự chế và dao để uy hiếp mọi người,  cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà đã tiến hành khống chế và bắt giữ đối tượng.

q2-1448342305815

Bị "ngáo đá", Hà sử dụng cả súng, dao đe doạ người dân.

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà thu được một khẩu súng col xoay tự chế, 2 viên đạn và một vỏ đạn đang nằm trong ổ xoay tiếp đạn; 2 súng cồn bắn bi; hai quả chất dẻo và 2 kíp nổ (đối tượng Hà khai nhận là mìn tự chế); một thanh đao dài khoảng 0,7m và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Hà đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Việt Hà về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tuấn Hợp