1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt đối tượng cướp tài sản hơn 1 tỉ đồng của người nước ngoài

(Dân trí) - Chiều ngày 17/11, Bí thư Đà Nẵng – ông Nguyễn Xuân Anh đã đến thăm, động viên và thưởng “nóng” cho Phòng CSĐT về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Đà Nẵng vì đã có thành tích phá nhanh vụ án cướp giật tài sản người nước ngoài.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó chiều ngày 5/11, chị Reviakina Ekarerina (20 tuổi, quốc tịch Nga) đang ngồi uống nước tại quán cà phê trên đường Hoàng Kế Viêm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điện thoại iPhone 6 Plus và một túi xách trên bàn thì bị một đối tượng lao đến giật đồ rồi lên xe tẩu thoát.

Đối tượng Trần Hồng Hiếu
Đối tượng Trần Hồng Hiếu

Ngoài chiếc iPhone 6 Plus, chị Reviakina Ekarerina còn bị mất 900USD, 20.000Rup, 1 nhẫn và bông tai trị giá 50.000USD cùng giấy tờ tùy thân. Tổng trị giá tài sản chị Reviakina Ekarerina bị mất hơn 1 tỉ đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn tổ chức điều tra làm rõ vụ án. Do ngày 6/11, chị Reviakina Ekarerina phải về nước nên ủy quyền cho ông Nilov Roman, Phó Tổng lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng làm việc và cung cấp các thông tin cho cơ quan điều tra.

Tạng vật vụ án
Tạng vật vụ án

Sau khi xác minh, lực lượng công an đã xác định bà Nguyễn Thị Thân (43 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang sử dụng chiếc điện thoại iPone 6 Plus của chị Reviakina Ekarerina bị cướp trước đó.

Bà Thân khai mình mua lại chiếc điện thoại này của anh Nguyễn Văn Mẫn (32 tuổi, trú đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vào ngày 8/11.

Làm việc với cơ quan công an, anh Mẫn khai một thanh niên tên Pin đi cùng một người phụ nữ đến nhờ mình mở khóa một điện thoại iPhone 6 và một điện thoại iPhone 6 Plus; sau đó Pin bán cho anh chiếc iPhone 6 Plus giá 9,8 triệu đồng.

Từ lời khai của anh Mẫn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người thanh niên tên Pin chính là Trần Hồng Hoàng (SN 1990, trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa), hiện đang tạm trú tại đường Lê Duẩn (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Sau khi cử trinh sát vào TP Nha Trang xác minh thì xác định đối tượng tên Pin có tên thật là Trần Hồng Hiếu (SN 1994). Hiếu đã lấy chứng minh thư của anh ruột là Trần Hồng Hoàng rồi dán ảnh mình lên. Sau khi xác định đúng đối tượng gây ra vụ cướp, lực lượng công an TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Hiếu.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và toàn bộ số tài sản đã được hoàn trả cho chủ nhân.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tặng hoa và quà cho lực lượng PC45 Công an TP Đà Nẵng
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tặng hoa và quà cho lực lượng PC45 Công an TP Đà Nẵng

Trước thành tích phá án này, chiều ngày 17/11, Bí thư Đà Nẵng – ông Nguyễn Xuân Anh - đã đến thăm và chúc mừng lực lượng PC45 nói riêng và Công an TP Đà Nẵng nói chung. Ông Nguyễn Xuân Anh đã biểu dương Công an TP Đà Nẵng và PC45 tích cực điều tra, thu hồi số tài sản trả lại cho người bị mất.

Bí thư Đà Nẵng cho rằng, đây chỉ là vụ cướp giật nhỏ lẻ nhưng số tài sản bị cướp lớn, lại là cướp của du khách nên ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh thành phố, có thể khiến du khách sợ không đến Đà Nẵng để du lịch.

Ông Nguyễn Xuân Anh cho biết thêm, sau khi lãnh đạo Đà Nẵng có những chỉ đạo quyết liệt về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở xã, phường và lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đến nay tình hình đã có những chuyển biến tích cực, được người dân và du khách ghi nhận.

Ông cũng đề nghị Công an Đà Nẵng cùng các lực lượng chức năng, các cấp các ngành cần nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để Đà Nẵng thực sự là nơi đáng sống đối với người lương thiện nhưng là nơi đáng sợ đối với bọn tội phạm.

Công Bính

Bắt đối tượng cướp tài sản hơn 1 tỉ đồng của người nước ngoài - 4