1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt băng nhóm thuê xe cẩu đi cướp 5 cuộn cáp trị giá 2,5 tỷ đồng

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng vào cuộc điều tra, lực lượng Công an TPHCM đã bắt được băng nhóm trói bảo vệ, cướp 5 cuộn cáp điện trị giá 2,5 tỷ đồng tại một dự án ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

>> Táo tợn băng nhóm trói bảo vệ, cướp 5 cuộn cáp điện trị giá 2,5 tỷ đồng

Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp 5 cuộn cáp điện trị giá 2,5 tỷ đồng tại dự án The Star Vilage thuộc ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè cách đây đúng 1 tháng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Hoàng Du (28 tuổi), Lê Út Hậu (25 tuổi, cùng quê tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Văn Hòa (34 tuổi, tạm trú huyện Nhà Bè); Trần Văn Ngọt (22 tuổi, ngụ quận 9), Đào Văn Dư (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Trương Văn Ca (ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 0h45 rạng sáng 13/11, hai nhân viên bảo vệ của dự án là anh Trần Văn Yên (42 tuổi) và anh Từ Ngọc Xinh (41 tuổi, cùng ngụ TPHCM) đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở khu vực cổng chính thì thấy một chiếc ô tô loại 4 chỗ đi vào khu vực dự án.

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Khi 2 nhân viên bảo vệ chưa kịp phản ứng thì bất ngờ 6 người trên xe ô tô bước xuống, dùng hung khí đe dọa và khống chế, trói 2 nhân viên bảo vệ lại.

Sau khi khống chế được lực lượng bảo vệ, băng nhóm này đã cướp 5 cuộn dây cáp điện trị giá 2,5 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, truy bắt nhóm cướp.

Sau một tháng điều tra, lực lượng phối hợp đã xác định lai lịch của nhóm cướp và lần lượt bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trong một lần đi rảo quanh các công trình xây dựng, Du phát hiện tại dự án Star Village có nhiều cuộn dây cáp điện bỏ bên đường nên nảy sinh ý định cướp.

Sau khi bàn bạc và lên kế hoạch, tối 12/11, Du chạy ô tô chở Hậu, Ngọt, Dư, Ca và Ân (chưa rõ lai lịch). Riêng Hòa mượn xe tải 2,5 tấn của người quen điều khiển, chở Tâm (chưa rõ lai lịch) đến khu dự án Star Village.

Những cuộn cáp tương tự bị băng lấy đi
Những cuộn cáp tương tự bị băng lấy đi

Đến khoảng 0h45’ rạng sáng ngày 13/11, cả bọn đột nhập vào chốt bảo vệ. Du rút súng chĩa vào đầu anh Trần Văn Yên khống chế và dùng dây dù trói 2 tay và tra hỏi anh Yên về số lượng bảo vệ trực tại đây.

Anh Yên cho biết tham gia ca trực còn có anh Xinh đang đi tuần tra nên chúng ép anh Yên dùng bộ đàm gọi anh Xinh về chốt.

Khi anh Xinh về tới chúng liền khống chế bịt miệng, trói tay chân cả 2 bảo vệ rồi khiêng vứt vào bụi cỏ gần đó.

Du phân công Tâm cầm súng đứng canh hai bảo vệ này, còn Ngọt lấy áo bảo vệ của anh Yên mặc vào giả làm bảo vệ đứng chốt trước cổng chính của dự án.

Sau khi khống chế được 2 bảo vệ, nhóm này gọi thuê 1 xe cẩu đến tiến hành cẩu các cuộn dây cáp điện lên xe tải do Hoà điều khiển rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi thực hiện thành công vụ cướp, các đối tượng chạy thẳng về Đồng Nai và bán cho một bãi phế liệu ở xã Lộc An, Long Thành (tỉnh Đồng Nai) với giá 867 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Hiện công an đã thu hồi tang vật trong vụ cướp nói trên.

Công an kêu gọi 2 đối tượng Tâm và Ân ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đình Thảo