1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt băng côn đồ dùng mã tấu “đại náo” trung tâm điện máy

(Dân trí) - Một nhóm côn đồ dùng hung khí lao vào trung tâm điện máy đâm chém loạn xạ khiến một người bị chém lìa tay và nhiều khách hàng hoảng loạn vừa bị công an thị xã Thuận An bắt giữ, xử lý.

Chiều 21/3, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Võ Văn Khanh, Huỳnh Ngọc Bình (anh vợ của Khanh) và Võ Phát Xích (SN 1984, cùng ngụ TX.Thuận An) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, Võ Văn Khanh là chủ một shop kinh doanh giày dép tại đường Nguyễn Văn Triết nằm sát trung tâm điện máy của anh Phạm Văn T. (SN 1982, người địa phương). Quá trình buôn bán hai bên xảy ra mâu thuẫn, Khanh cho rằng anh T. mở nhạc to, đặt nhiều dù che nắng làm khuất bảng hiệu cửa hàng của Khanh nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 16/2, Khanh cùng đồng bọn cầm theo mã tấu, hung khí xông vào trung tâm điện máy của anh T. đâm chém loạn xạ. Nhiều khách đang mua hàng tại đây bỏ chạy tán loạn.

Lúc này anh T. cùng một số bảo vệ, nhân viên dùng ống tuýp sắt chống trả, trong lúc ẩu đả, anh T. bị bọn côn đồ chém đứt lìa cánh tay trái. Sau khi chém gục chủ cửa hàng điện máy, các đối tượng trong nhóm của Khanh còn đập phá đồ dạc, bê chiếc loa ném ra đường rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi vụ truy sát xảy ra, công an thị xã Thuận An đã vào cuộc điều tra. Từ hình ảnh do camera của trung tâm điện máy ghi lại, lực lượng chức năng đã xác định được các nghi can tham gia vụ đâm chém kinh hoàng và tiến hành bắt khẩn cấp đối với Võ Văn Khanh, Huỳnh Ngọc Bình và Võ Phát Xích. Trong đó, tên Xích được xác định là kẻ cầm đầu nhóm côn đồ xông vào trung tâm điện máy đâm chém.

Hiện công an thị xã Thuận An đang mở rộng vụ án để điều tra và truy bắt những nghi can khác hiện đang bỏ trốn.

Trung Kiên