1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt ba băng nhóm trộm hơn 330 con chó

(Dân trí) - Trước nạn trộm chó hoành hành gây bức xúc cho người dân, công an huyện Hưng Nguyên và TP Vinh (Nghệ An) đã liên tiếp bắt được 3 băng nhóm trộm hơn 330 con chó trên địa bàn.

Chiều ngày 29/10, Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Châu Văn Giáp, Châu Văn Khiêm, Phan Thái Nguyên, Trần Văn Phúc và Võ Viết Hào (trú xã Hưng Thắng và xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên) về tội trộm cắp tài sản.

Trước tình trạng nạn trộm chó hoành hành gây hoang mang cho người dân, vừa qua Công an huyện Hưng Nguyên đã xác lập chuyên án 912T và bước đầu đã điều tra, khởi tố các đối tượng trên.

Cơ quan công an điều tra vụ trộm chó tại huyện Nghi Lộc (Ảnh: Doãn Hòa)
Cơ quan công an điều tra vụ trộm chó tại huyện Nghi Lộc (Ảnh: Doãn Hòa)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2012 đến nay đã gây ra 102 vụ trộm bắt được hơn 100 con chó trên địa bàn huyện. Có những đêm các đối tương trên cùng nhau câu trộm được 9 con chó mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Hiện Cơ quan công an huyện Hưng Nguyên đang mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng tiêu thụ chó của các bị can trên.

Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) cũng vừa phá thành công chuyên án C.912, khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Mạnh (trú xã Hưng Lộc TP Vinh), Nguyễn Đình Quỳnh (trú xã Nghi Liên, TP Vinh), Phan Văn Hà (trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên) đã gây ra hơn 200 vụ trộm chó trên địa bàn TP Vinh và vùng phụ cận.

Mở rộng chuyên án, Công an TP Vinh đã bắt giữ Đinh Quốc Thiện (SN 1985) trú ở xóm 6, Hưng Thịnh và Phạm Trọng Dũng (SN 1975) trú ở xóm 1, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên về hành vi trộm hơn 30 con chó ở trên địa bàn TP Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Đối tượng thu mua chó của hai băng trộm chó trên là Nguyễn Đình Văn (ở sau chợ Vinh, thuộc khối 1, phường Hồng Sơn, TP Vinh) đã bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lany Nguyễn