1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt 5 đối tượng hãm hiếp nữ sinh lớp 10 trước cổng trường

Khoảng 17 giờ 30 phút, Bảo gọi điện thoại cho một nữ sinh lớp 10, hẹn đến trước cổng trường để gặp người bạn cùng lớp. Nữ sinh đến nơi thì bị 5 đối tượng khống chế rồi thay nhau hãm hiếp.

Chiều 16.2, Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắc Lắc đã bắt giữ 5 đối tượng trú tại xã Dliê Yang để điều tra về hành vi hiếp dâm, gồm Nguyễn Quốc Hải (SN 1996), Phạm Tài Hiếu (SN 1997), Lê Văn Sơn (SN 1998), Lê Văn Tùng (SN 1998) và Võ Văn Bảo (SN 1998).

Trong đó, chỉ có Nguyễn Quốc Hải không phải là học sinh, 4 đối tượng còn lại đều là học sinh lớp 10 Trường THPT Trường Chinh - xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo. Nạn nhân là em L.T.L - SN 1997, trú tại xã Ea Wy, cũng là học sinh lớp 10 Trường THPT Trường Chinh.

Trước đó - khoảng 17 giờ 30 phút chiều thứ bảy - 15.2, Võ Văn Bảo gọi điện thoại cho L, bảo đến trước cổng trường để gặp người bạn cùng lớp. Lúc đầu L từ chối, nhưng Bảo dọa nếu không ra thì sẽ vào phòng trọ đập phá, L sợ quá đành đồng ý đến chỗ hẹn.

Khi đến trước cổng Trường THPT Trường Chinh, Lê Văn Tùng đến dắt L đi dọc theo bờ tường rào để nói chuyện, Bảo cũng đi theo. Đi khoảng 20m thì Tùng, Bảo bắt đầu kéo tay, sàm sỡ, ôm hôn, cởi quần áo của L ra.

Em L chống cự quyết liệt, kêu la nhưng vì trường mới xây ở cách xa nhà dân, xung quanh toàn là rừng caosu nên không có ai nghe thấy. Sau khi cởi được quần áo của bạn học, Võ Văn Bảo liền gọi Hiếu, Sơn và Hải tới để thực hiện hành vi đồi bại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Kiều Phan

Lao động