1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt 4 đối tượng đang đưa trẻ em đi bán

(Dân trí) - Trên đường đưa trẻ em đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Hiện 4 đối tượng đang được tạm giữ tại công an để điều tra làm rõ hành vi này.

Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) sáng 30/4 cho biết, vụ bắt trẻ em đi bán nói trên được CA huyện Tương Dương phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng ngày 28/4. Vào giờ trên, CA huyện Tương Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm người đang đưa một trẻ em đi bán. Nhận tin báo, CA huyện Tương Dương triển khai lực lượng và đến khoảng 8 giờ đối tượng xuất hiện dúng như tin báo.

Ngay lập tức, CA huyện Tương Dương đã bắt giữ Lương Thị Xuân (SN 1968, trú tại bản Tồng, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An) cùng ba đối tượng khác là Lữ Văn Oanh (ở Chiêu Lưu, Kỳ Sơn), Ven Văn Long (Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) và Lương Thị Thuyên (xã Yên Hòa, Tương Dương) đang trên đường đưa cháu Cụt Thị Nga (SN 1998, trú bản Nam Tiến 1, xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn, Nghệ An) đi bán.
 
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng tại cơ quan điều tra, sau khi thỏa thuận giữa Xuân với Oanh sẽ bán cháu Nga giá hơn 20 triệu đồng. Sau khi có được cháu Nga, các đối tượng đã áp tải cháu trên đường đi thì bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ. Sau khi giải cứu được cháu Nga, chiều ngày 29/4, Công an huyện Tương Dương đã tiến hành mời gia đình tiến hành đưa cháu về nhà.
 
Hiện 4 đối tượng Xuân, Oanh, Long và Thuyên đang được tạm giữ tại CA huyện Tương Dương để tiếp tục làm rõ hành vi buôn bán người trái phép này. Hiện vụ việc đang được CA huyện Tương Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Phê