1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bắt 4 đối tượng côn đồ trong vụ xô xát với người dân Tiên Lãng

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng côn đồ liên quan đến vụ xô xát, hành hung người dân xã Đại Thắng.

Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng Công an TP Hải Phòng cho biết: liên quan đến vụ côn đồ hành hung người dân ở Tiên Lãng - Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của tất cả các cá nhân, các bên liên quan đến vụ việc, đồng thời vào cuộc truy bắt các đối tượng gây án.

Đến ngày 28/4, cơ quan công an đã bắt được một đối tượng. Ngay sau đó, 3 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

4 đối tượng côn đồ trong vụ hành hung người dân Tiên Lãng đã bị bắt.
4 đối tượng côn đồ trong vụ hành hung người dân Tiên Lãng đã bị bắt.

Trước đó, sự việc bắt đầu xảy ra vào trưa ngày 21/4 trên khu đất của Công ty Hoa Thành tại  thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng. Có khoảng 70 người tự xưng là bảo vệ khu đất được công ty thuê đến khu vực cổng khu đất để thực hiện hành vi cản trở, không cho người dân đi vào bên trong chăm sóc cây cối, hoa màu.

Bức xúc vì bị ngăn cản, có khoảng 100 người dân thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng cầm cuốc, xẻng, túi đựng cát, bình thuốc sâu, lốp xe cũ… đến khu vực bị ngăn cản. Hai bên đã xảy ra xô xát, chửi bới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và ách tắc giao thông trên quốc lộ 10 nhiều giờ liền.

Cuộc ẩu đả đã khiến 4 người dân đều ở xã Đại Thắng gồm ông Hoàng Văn Hào, Vũ Văn Quý, Vũ Văn Phương bị thương tích vào phần mềm; riêng bà Lương Thị Rích bị đánh vào đầu gây chấn thương, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp - TP Hải Phòng.

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an thành phố tập trung điều tra làm rõ vụ việc để xử lí nghiêm.

Đáng chú ý, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra, làm rõ vụ việc, chỉ đạo giải quyết, tổ chức cung cấp thông tin chính thức, kịp thời để dư luận và người dân hiểu rõ. Hạn chót để báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết mà Thủ tướng đề ra cho UBND Hải Phòng là trước ngày 5/5/2013.

Quốc Đô