1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt 3 học sinh rủ nhau ném đá xe khách

(Dân trí) - Đêm ngày 25/5, Công an phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tiến hành bắt giữ 3 thiếu niên vì có hành vi ném đá vào xe khách đang lưu thông trên đường tránh Tây (TP. Buôn Ma Thuột).


Chiếc xe khách bị ném đá vỡ kính

Chiếc xe khách bị ném đá vỡ kính

Các đối tượng bị bắt là Hà Triệu Mẫn (SN 2002), Đoàn Đức Thiện (SN 2002) và Phan Quốc Vũ (SN 2004, đều ngụ phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) và đang là học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h15 cùng ngày, xe khách giường nằm của nhà xe Bảy Ánh mang biển kiểm soát 47B-012.10 do tài xế Võ Chí Linh điều khiển trên xe chở khoảng 30 hành khách từ Gia Lai – TP. Hồ Chí Minh.

Khi xe đang lưu thông trên đường tránh phía Tây đoạn qua phường Ea Tam thì bị 3 thanh thiếu niên đứng trên con lươn giữa đường cầm gạch, đá ném tới tấp vào xe khiến ô kính số 1 bên trái của xe bị vỡ nát vụn.

Thời điểm trên, do bị ném đá bất ngờ nên hàng chục hành khách vô cùng hoảng loạn, lo sợ nhưng rất may không có ai bị thương.

Ngay sau đó, tài xế lái xe lập tức dừng xe lại bên đường rồi hô hoán người dân truy đuổi các đối tượng và nhanh chóng báo cho lực lượng công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Ea Tam đã bố trí lực lượng và truy bắt được 3 thiếu niên. Tại cơ quan công an, cả 3 học sinh khai nhận đã rủ nhau đi chơi rồi ra đường tránh Tây ném đá vào các xe khách. Đến thời điểm bị bắt, 3 học sinh này đã ném đá được 3 chiếc xe khách.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm