1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt 3 đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh Tây Nguyên

(Dân trí) - Trong 3 đối tượng bị lực lượng truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ lần này có người mới trốn khỏi nơi cư trú chưa đầy 3 tháng, có người đã lẩn trốn được 3 năm.

Bắt 3 đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh Tây Nguyên

Chiều ngày 27/2, tổ công tác Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An (PC52) đã di lí 3 đối tượng truy nã từ Tây Nguyên về bàn giao cho các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Từ phải qua: Ngô Văn Thuận, Tăng Đình Sơn - 2 trong 3 đối tượng truy nã vừa bị PC52 Công an Nghệ An bắt giữ.
Từ phải qua: Ngô Văn Thuận, Tăng Đình Sơn - 2 trong 3 đối tượng truy nã vừa bị PC52 Công an Nghệ An bắt giữ.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công truy bắt tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an các tỉnh Đắc Nông, Đắc Lắc và Gia Lai bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã: Tăng Đình Sơn (SN 1993, trú tại xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An) bị truy nã về tội đánh bạc; Ngô Văn Thuận (SN 1994, trú tại xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An) bị truy nã về tội cướp giật tài sản và Hoàng Thị Đào (SN 1965, trú tại phường Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An) bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong đó đối tượng Hoàng Thị Đào bị Công an Tp Vinh ra quyết định truy nã từ ngày 25/9/2013.

Đối tượng Hoàng Thị Đào bị bắt giữ sau gần 3 năm lẩn trốn.
Đối tượng Hoàng Thị Đào bị bắt giữ sau gần 3 năm lẩn trốn.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/2/2016), lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm và các đơn vị khác đã vận động, bắt giữ 61 đối tượng truy nã, trong đó có 16 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm (tăng 43% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Hoàng Lam

Bắt 3 đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh Tây Nguyên - 3