1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển gần 22 ngàn viên ma tuý tổng hợp

(Dân trí) - Ba đối tượng người Lào khi đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Lào qua Việt Nam đã bị lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Bình phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Khăm Muộn bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Thạo-Xan-Xay-Nhạ-Vông-Xá (31 tuổi), Thạo-Xiêng-Nuôn-In-Tha-Vông (40 tuổi) và đối tượng nữ là Nang-Cốm-Kẹo-Đi (31 tuổi). Số ma túy các đối tượng này vận chuyển gần 22 ngàn viên ma tuý tổng hợp.
 
Các đối tượng cùng tang vật đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
Các đối tượng cùng tang vật đã bị lực lượng chức năng bắt giữ

Trước đó, vào chiều 2/4, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng phòng chống ma tuý thuộc sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng này tại khu vực biên giới khi chúng đang vận chuyển ma túy vào nội địa. Đây là chuyên án mang tên 516Lv, được xác lập từ tháng 7/2012.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 21.988 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô bán tải, 2 xe máy, 3 điện thoại di động và 1 triệu kíp Lào.

Hiện vụ việc đang lực lượng chức năng hai nước phối hợp điều tra, xử lý.
 
Huế:
 
Đi buôn chó “kèm” ma túy

Tin từ công an Thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết vừa bắt được tên Nguyễn Văn Được khi đang mua bán heroin tại 1 nhà nghỉ ở địa phương. Qua khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 2,047g heroin, điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng.                                                   

Các cán bộ điều tra Công an Thị xã Hương Thủy cho biết, tên Được đã từng có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Khi ra tù được một thời gian ngắn, y lại sa vào con đường hút chích ma túy.

Để có tiền, Được đã quay trở lại nghề cũ là mua bán chó và chọn Huế là điểm đến mới để dễ làm ăn. Vào cuối tháng 11/2012, Được từ Thanh Hóa vào Huế mua bán chó.

Sau khi móc nối được nhiều đối tượng làm “đại lý lẻ” cung ứng ma túy cho con nghiện, Được trong “vỏ bọc” là tên đi mua bán chó, hàng ngày còn kiêm thêm vai trò là “”chủ đại lý bán sỉ” ma túy và thuê phòng ở 1 nhà nghỉ tại Thị xã Hương Thủy để kinh doanh.

Hiện Công an Thị xã Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Được về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đức Tài  - Đại Dương