1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bắt 3 cán bộ xã làm giả giấy tờ cho cô dâu lấy chồng Hàn Quốc

(Dân trí) - Ngày 4/6, cơ quan điều tra (công an Hải Phòng) cho biết đã khởi tố bị can, bắt giam 3 cán bộ xã về tội giả mạo trong công tác và làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức. Đã có 6 cô dâu được làm giả giấy tờ để lấy chồng Hàn Quốc.

3 cán bộ bị bắt là: Nguyễn Văn Mậu (nguyên cán bộ tư pháp); Nguyễn Trung Chờ (nguyên phó Trưởng Công an xã) và Nguyễn Quang Minh (nguyên Trưởng Công an xã, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thọ, huyện An Lão.

2 đối tượng khác trong đường dây này là Ngô Thu Hằng (SN 1972, đăng ký thường trú thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Dung (SN 1967, trú tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) cũng bị bắt giam.

Những năm gần đây, tình trạng phụ nữ Việt Nam ảo tưởng định cư tại Hàn Quốc liên tục bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước này bởi nhiều lý do. Trong đó chủ yếu do hết hạn visa nhưng cố ở lỳ để tìm cơ hội. Số người này khi về Việt Nam lại tiếp tục tìm mọi cách, kể cả hành vi bất hợp pháp hòng quay trở lại đất Hàn.

Trước nhu cầu này, 3 cán bộ trên đã liên kết với Hằng và Dung để hình thành nên đường dây làm giả giấy tờ. Đã có 6 đối tượng ở các tỉnh, thành phố khác nhau được đường dây này “phù phép” thành người xã Trường Thọ để tới Hàn Quốc với tư cách như một cô dâu hợp pháp.

Thủ đoạn của đường dây này là cho đối tượng có nhu cầu thuê làm giấy tờ giả, đội lốt con người thật là công dân địa phương, nhưng thay đổi một số dữ liệu như tên, dấu phụ âm tên, ngày tháng năm sinh.

Với những giấy tờ giả này, 6 đối tượng trên đội lốt tên phụ nữ khác để kết hôn với người Hàn Quốc và xuất nhập cảnh trái phép sang quốc gia này.

Thu Hằng