Thừa Thiên - Huế:

Bắt 2 kẻ chủ mưu vụ hành hung một chánh văn phòng xã

(Dân trí) - Ngày 11/10, Công an huyện Phú Lộc cho biết vừa bắt giữ 2 kẻ chủ mưu trong vụ đánh tập thể ông Hoàng Đại Phúc (39 tuổi), Chánh văn phòng kiêm chủ tịch công đoàn UBND xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bắt 2 kẻ chủ mưu vụ hành hung một chánh văn phòng xã - 1

Ông Hoàng Đại Phúc bị 9 tên côn đồ đánh trọng thương.
 
Hai đối tượng chủ mưu đánh ông Phúc là Đinh Ngọc Quý (SN 1987) và Đặng Ngọc Dương (SN 1989), cùng trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Tại cơ quan công an, Quý và Dương đã khai nhận hành vi phạm tội và vai trò chủ mưu của mình trong vụ đánh dã man ông Phúc.

 

Vào tối 7/10, khi ông Phúc đi xe máy từ nơi làm việc về nhà ở thôn Nam Phổ Hạ, nhóm 9 đối tượng gồm Quý, Dương và 7 tên côn đồ khác, gồm cả nam và nữ, đã phục sẵn bên đường đoạn ngã ba thôn Nam Phổ Hạ.

 

Thấy ông Phúc điều khiển xe đi tới, lập tức nhóm đối tượng này chạy xe máy theo, ép vào xe ông Phúc làm ông ngã xuống đường, rồi dùng hung khí đánh tới tấp vào đầu và mặt.

 

Ông Phúc dùng điện thoai di động gọi người đến cứu thì bị những kẻ hành hung cướp điện thoại ném xuống đường. Sau đó chúng đánh ông đến bất tỉnh thì bỏ đi.

 

Ông Phúc được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện với tổn hại sức khỏe là 15%.

 

Hiện cơ quan công an đang truy xét 7 đối tượng còn lại đã cùng Quý và Dương gây án trong tối 7/10; đồng thời làm rõ động cơ gây án của nhóm côn đồ này.

 

Đại Dương