1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Bắt 2 đối tượng trong đường dây gây ra 22 vụ trộm xe máy

(Dân trí) - Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, từ tháng 12/2017 đến nay, Khiên và Thu đã thực hiện 22 vụ trộm cướp xe máy, trộm 27 xe máy các loại trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Số xe máy này các đối tượng đem bán hoặc cầm cố tại các tiệm cầm đồ lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Chiều ngày 29/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe gắn máy, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng liên quan đến đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gắn máy trộm cắp được trong thời gian vừa qua. 2 đối tượng bị tạm giữ gồm: Đoàn Văn Khiên (43 tuổi) và Bùi Doãn Thu (28 tuổi), đều trú tại xã Thuỵ Dương, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Hai đối tượng Đoàn Văn Khiên và Bùi Doãn Thu tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Thái Bình)
Hai đối tượng Đoàn Văn Khiên và Bùi Doãn Thu tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Thái Bình)

Theo tài liệu của cơ quan công an, từ tháng 12-2017 đến nay, lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện, hai đối tượng Khiên và Thu đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản và thực hiện trót lọt 22 vụ, tài sản trộm cắp được gồm có 27 xe gắn máy các loại tại địa bàn các huyện Đông Hưng, Tiền Hải và thành phố Thái Bình. Tài sản sau khi trộm cắp được, các đối tượng này đem bán hoặc cầm cố tại các tiệm cầm đồ lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Được biết, đối tượng Đoàn Văn Khiên đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản; đối tượng Bùi Doãn Thu có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nghiện ma tuý nặng. Cả hai chơi bời lêu lổng, không việc làm nên đã rủ nhau đi "tăm tia" xem có gia đình nào sơ hở để trộm cắp.

Số xe máy Khiên và Thu trộm cắp trên địa bàn tỉnh Thái Bình (ảnh: Công an Thái Bình)
Số xe máy Khiên và Thu trộm cắp trên địa bàn tỉnh Thái Bình (ảnh: Công an Thái Bình)

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định 2 đối tượng này đã gây ra 22 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn toàn tỉnh. Hai đối tượng khai nhận, do thường xuyên thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đa rủ nhau đi trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian; củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Văn