1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt 2 đối tượng buôn ma túy chống trả khiến cảnh sát bị thương

(Dân trí) - Trong quá trình truy bắt, 2 đối tượng Sinh và Mạ Vông đã sử dụng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khiến 2 trinh sát công an tỉnh Điện Biên bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 tối 8/1, tại khách sạn Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng 6, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thu giữ tang vật tại chỗ gồm 21 bánh heroin, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan.


2 đối tượng bị bắt với 21 bánh heroin tang vật

2 đối tượng bị bắt với 21 bánh heroin tang vật

Qua quá trình điều tra, danh tính 2 đối tượng được xác định là Lò Văn Sinh (SN 1978, trú tại Đội 14, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Khăm Phụt Thăm Mạ Vông (SN 1988, mang quốc tịch Lào, trú tại bản Phôn, huyện Phôn Hông, tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào).

Trong quá trình truy bắt, 2 đối tượng Sinh và Mạ Vông đã sử dụng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khiến 2 trinh sát bị thương nhẹ. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã nhanh chóng khống chế các đối tượng và thu được các tang vật tại chỗ.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 10/1, trao đổi với PV, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Ban chuyên án Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án ma túy thu giữ 21 bánh heroin và bắt giữ 2 đối tượng, trong đó có 1 người mang quốc tịch Lào.

“Ngay sau khi chuyên án được phá thành công, đơn vị đã thưởng nóng ban chuyên án gồm: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh; phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (bộ Công an) cùng phòng Phòng chống ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh) về thành tích đặc biệt xuất sắc, tham gia phá chuyên án bắt giữ 2 đối tượng trên”. Thiếu tướng Hồng thông tin.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Trần Thanh