1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Bắt 12 đối tượng nước ngoài chuyên đánh cắp thông tin doanh nghiệp, cá nhân

(Dân trí) – Một băng nhóm người nước ngoài chuyên dùng mạng internet để đánh cắp thông tin của các doanh nghiệp, cá nhân và dùng điện thoại VoiIP để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vừa bị các lực lượng chức năng triệt phá, bắt giữ 12 đối tượng.

Lực lượng chức năng kiểm tra nơi các đối tượng lừa đảo công nghệ cao cư ngụ
Lực lượng chức năng kiểm tra nơi các đối tượng lừa đảo công nghệ cao cư ngụ

Chiều 28/12, Cục cảnh sát điều tra tội phạm Công nghệ cao, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp cùng Công an quận Bình Tân đã bất ngờ ập vào căn nhà 3 tầng trên đường 30 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) bắt quả tang một băng nhóm tội phạm gồm: 6 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, 6 đối tượng người Đài Loan đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chính những người đồng hương với bọn chúng.

Một số thiết bị dùng để lừa đảo.
Một số thiết bị dùng để lừa đảo.
 
Thủ đoạn của băng nhóm này chủ yếu dùng mạng internet để đánh cắp thông tin của các doanh nghiệp, cá nhân và dùng điện thoại VoiIP để lừa đảo. Thông thường, bọn chúng chia nhau khu vực để lừa đảo bằng cách giả danh công an, kiểm sát hoặc tòa án để gọi điện lừa gạt nạn nhân và dọa nạt buộc “con mồi” phải gửi tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.
 
Thậm chí, các đối tượng lừa đảo còn “đóng kịch” như thật bằng việc khi điện thoại trò chuyện với nạn nhân thì bật còi hụ giống như đang làm việc tại cục cảnh sát và để một số đối tượng khác nói vọng vào điện thoại là đã bắt tên người này người kia để tạo sự tin tưởng từ “con mồi”.
 
Điện thoại bàn dùng để kết nối bị thu giữ
Điện thoại bàn dùng để kết nối bị thu giữ

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 6/12, nhóm người gồm 52 đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo những người Trung Quốc sống tại Trung Quốc, Đài Loan và một số nước Đông Nam Á đã bị các phòng ban nghiệp vụ của công an thành phố vẫn đang phối hợp với Công an quận 2 bắt giữ do liên quan đến việc sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những đối tượng cầm đầu trong băng nhóm chuyên lửa đào bằng công nghệ cao bị bắt ngày 6/12
Những đối tượng cầm đầu trong băng nhóm chuyên lửa đào bằng công nghệ cao bị bắt ngày 6/12

Tang vật bị thu giữ gồm: 21 laptop, 18 modem dùng kết nối internet, 58 voice IP, 77 điện thoại bàn, 25 ĐTDĐ các loại, 77,8 triệu đồng Việt Nam, trên 6.000 USD, 127.400 nhân dân tệ. Đặc biệt, công an phát hiện thu giữ tại 2 căn biệt thự trên có hơn 200 kịch bản được dùng để lừa đảo.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia. Nạn nhân của chúng thường là người Trung Quốc sinh sống ở một số thành phố lớn tại Trung Quốc, Đài Loan và một số nước Đông Nam Á như: Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia… và thủ đoạn lừa đảo của bọn chúng khá giống với băng nhóm 12 người vừa bị bắt vào chiều 28/12.

T.P