1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Báo động án mạng kinh hoàng do va quệt giao thông

(Dân trí) - Chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra 2 vụ trọng án khiến 4 người bị đâm chết. Điều đáng nói, nguyên nhân dẫn đến những vụ án kinh hoàng này đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ vặt do va quệt giao thông.

honchien-1461316283848

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường một vụ trọng án xuất phát do va quệt giao thông khiến 2 người thiệt mạng

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Hoài Thanh (SN 1993, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Thanh được xác định là nghi phạm dùng dao đâm liên tiếp khiến Đặng Huy Cường (SN 1989) và Nguyễn Thanh Sang (SN 1992, cùng ngụ thị xã Bến Cát) tử vong.

Theo điều tra ban đầu, đêm 7/4, sau khi rời quán nhậu, Thanh cùng 2 người bạn điều khiển chiếc xe máy đi trên địa bàn xã An Tây về phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát), khi đến đường 30-4 thuộc khu phố 2 (phường Mỹ Phước) thì xe của Thanh xảy ra va quệt với xe máy do Đặng Huy Cường chở theo Nguyễn Thanh Sang.

Dù sự cố giao thông không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cả hai nhóm nảy sinh mẫu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy bạn bị đánh, Thanh liền móc dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 2 nhát vào người Sang, sau đó Thanh tiếp tục dùng dao đâm Cường 3 nhát. Gây án xong, Thanh cùng hai người bạn xe bỏ trốn khỏi hiện trường, riêng Sang và Cường do thương tích quá nặng nên cả hai đều tử vong.

Một vụ án nghiêm trọng khác xuất phát từ va quệt giao thông khiến 2 người bị đâm chết cũng đã xảy ra vào cuối năm 2015 tại đường ĐT743 thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp và khởi tố Lê Văn Tri (31 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”, Lê Văn Đại (40 tuổi) và Nguyễn Văn Mậu (31 tuổi, cùng quê Nghệ An) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Không tố giác tội phạm”.

Nạn nhân bị đâm chết trong vụ án mạng do va quệt giao thông được chuyển đi khỏi hiện trường
Nạn nhân bị đâm chết trong vụ án mạng do va quệt giao thông được chuyển đi khỏi hiện trường

Vụ án xảy ra vào khoảng 15h ngày 27/12/2015, anh Hoàng Đông (27 tuổi, quê Quảng Bình) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Luvias, biển số: 73E1-203.19 chở vợ là chị Hoàng Thị Thủy lưu thông trên đường ĐT743 thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe mô tô kiểu dáng Sirius biển số 36 (không rõ các số sau) do một nam thanh niên cùng một người phụ nữ (chưa xác định lai lịch) điều khiển theo hướng ngược lại gây ra thiệt hại hư hỏng cho xe mô tô Luvias nêu trên.

Sau khi xảy ra va chạm thì anh Đông cùng 2 người nam nữ nêu trên tiến hành thương lượng giải quyết và anh Đông điện thoại cho 6 người thân trong gia đình cùng đi đến trên 3 xe mô tô để tham gia giải quyết vụ va chạm giao thông gồm: Hoàng Hà, (29 tuổi), Hoàng Văn Trường, Trương Văn Khỏe, Hoàng Văn Long, Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Lưu.

Nhóm xảy ra va chạm giao thông với anh Đông cũng gọi điện thoại thêm cho 4 người (chưa xác định lai lịch) đi trên 2 xe mô tô trong đó có 1 mô tô phân khối lớn. Sau khi thương lượng thì nhóm thanh niên va chạm với anh Đông đồng ý bồi thường với hình thức đưa xe Luvias của anh Đông đến tiệm sửa xe Minh Đức (khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) do anh Trương Văn Lượm làm chủ để sửa chữa.

Tại tiệm sửa xe Minh Đức, nhóm người va chạm giao thông với anh Đông đã bồi thường sửa chữa xe Luvias cho anh Đông với số tiền 470.000 đồng. Tuy nhiên, nhóm anh Đông tiếp tục yêu cầu bồi thường sửa chữa tiếp với số tiền 400.000 đồng thì nhóm người va chạm giao thông với anh Đông không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn, xô xát đánh nhau. Trong quá trình đánh nhau, nhóm va chạm giao thông với anh Đông đã dùng vật sắc nhọn đâm anh Đông và anh Khỏe tử vong còn anh Hà bị thương tích nặng. Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, nhóm va chạm giao thông với anh Đông đã bỏ trốn hướng về ngã tư 550, bỏ lại một xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius BKS 36N5-0368.

Đối tượng đâm chết 2 người trong một vụ án mạng do mâu thuẫn khi tham gia giao thông bị bắt
Đối tượng đâm chết 2 người trong một vụ án mạng do mâu thuẫn khi tham gia giao thông bị bắt

Qua tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, PC45 đã phát hiện và đưa vào diện đấu tranh nhiều đối tượng nghi vấn và thu thập nhiều thông tin về những đối tượng có liên quan. Trong đó có thông tin về đối tượng Lê Văn Tri có nhiều biểu hiện nghi vấn tham gia vụ đánh nhau dẫn đến chết người tại tiệm sửa xe Minh Đức. Các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương đã tác động, vận động người thân đưa Tri ra trình diện. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, PC45 đã kiên quyết đấu tranh với Lê Văn Tri để làm rõ vai trò của các đối tượng đồng phạm khác trong vụ án. Từ đó, PC45 đã khẩn trương tổ chức truy xét các đối tượng còn lại. Rạng sáng 21/1, PC45 đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Văn Đại và Nguyễn Văn Mậu.

Những vụ án xuất phát từ mẫu thuẫn khi tham gia giao thông luôn gây hậu quả nghiêm trọng
Những vụ án xuất phát từ mẫu thuẫn khi tham gia giao thông luôn gây hậu quả nghiêm trọng

Nguyên nhân dẫn đến các vụ án nghiêm trọng xuất phát từ va quệt giao thông, nhiều chuyên gia tâm lý nhận định, một trong những nguyên nhân chính đó là con người ngày nay chịu sức ép rất lớn về thời gian, căng thẳng thậm chí là stress trong cuộc sống. Khi ra đường họ muốn đi một cách nhanh nhất để giải quyết công việc. Khi va chạm giao thông do bị căng thẳng áp lực sau 1 ngày làm việc mệt nhọc nên đã không kiềm chế được. Do không làm chủ được cảm xúc, hành vi của mình, họ sẵn sàng “bùng nổ” gây hấn, mắng chửi người va quệt vào mình, rất dễ mất bình tĩnh rồi từ đó gây ra những hậu quả nghiêm trọng mà khi bình tĩnh lại thì ân hận đã muộn màng.

“Mọi người khi tham gia giao thông nên tuân thủ đúng Luật Giao thông. Còn nếu trong trường hợp không may phương tiện có va chạm nên bình tĩnh để giải quyết hoặc thông báo cho CSGT, công an ở nơi gần nhất. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông, văn hóa ứng xử, ý thức khi tham gia giao thông cho các em học sinh ngay từ bậc tiểu học” – Một chuyên gia tâm lý khuyến cáo.

Trung Kiên

Báo động án mạng kinh hoàng do va quệt giao thông - 5