1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Băng trộm nghiện ma túy đá và game bắn cá lộng hành vùng ven

(Dân trí) - Chiều 1/8, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TPHCM) xác nhận vừa bắt giữ một băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm ở địa phương và khu vực lân cận. Băng nhóm này được cho là gồm hơn chục đối tượng, đều nghiện ma túy đá và game bắn cá.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 7/2015, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát phát hiện ở điểm game bắn cá An Lộc (số 198 đường Tam Bình, KP.2, P.Tam Phú, quận Thủ Đức) có nhiều thanh niên ra vào đầy khả nghi. Qua điều tra, trinh sát nắm được đây là băng nhóm hơn chục đối tượng nghiện ma túy và hành nghề trộm cắp chuyên nghiệp.

1-6871e
Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó đối tượng cầm đầu Ty Thanh Đại (ngoài cùng bên trái)

Sau đó ,công an quận Thủ Đức xác lập chuyên án để đấu tranh. Khi thời cơ đến, ngày 30/7, ban chuyên án phối hợp cùng công an 2 phường Tam Phú và Trường Thọ tiến hành khám xét ở 2 địa điểm, bắt giữ và mời làm việc đối với tất cả 14 đối tượng; đồng thời công an có thu giữ nhiều xe gắn máy, giấy tờ, biển số xe nghi làm giả; hung khí các loại; dụng cụ sử dụng ma túy đá và dụng cụ để trộm cắp, rã xe gắn máy trộm được.

Qua sàng lọc, đến nay công an đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng cầm đầu là Tuy Thanh Đại (tự Tý, 30 tuổi, ngụ Thủ Đức) và 4 đồng phạm; 10 đối tượng có liên quan công an đang làm rõ vai trò liên quan để xử lý sau. Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến băng nhóm trên.

Theo điều tra, băng nhóm của Đại hơn chục đối tượng dùng điểm game bắn cá An Lộc, là nơi tụ tập ngày đêm. Phía sau địa điểm này, có nhiều chòi hoang, chúng dùng làm nơi để phê hàng đá.

2-e27ce
Tang vật xe gắn máy chúng trộm được nhưng chưa kịp tiêu thụ

Quá trình điều tra, chúng khai đã gây ra hàng chục vụ trộm ở địa bàn Thủ Đức và các quận lân cận. Đến nay, công an làm rõ 9 vụ trộm do nhóm này gây ra trên địa bàn gồm có: 5 vụ trộm xe gắn máy, 3 vụ đột nhập phòng trọ để trộm túi xách chứa tài sản và các loại tài sản khác và 1 vụ đột nhập nhà dân trộm két sắt chứa vàng của người dân.

Riêng vụ trộm két sắt chúng thực hiện đêm 22/7, nạn nhân đã đi nước ngoài nên công an đang trong quá trình chờ làm rõ số tài sản, vàng bạc chúng trộm được trong vụ này.

Đối với số tài sản trộm được là xe gắn máy, chúng mang về nơi thuê trọ của Đại ở số 124G đường số 2, KP9, P.Trường Thọ dùng đồ nghề để rã. Sau đó chúng gắn BKS giả, giấy tờ giả để bán cho những người có nhu cầu hoặc mang đi cầm cố.

Được biết trong 14 đối tượng bị bắt giữ hoặc bị mời về làm việc, có 11 đối tượng có kết quả dương tính khi kiểm tra ma túy. Hiện công an quận Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Lê Nhiên