1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Băng trộm đồng tính tụ họp ở công viên Gia Định

(Dân trí) - Không có nghề nghiệp ổn định, nhóm 4 đối tượng tụ tập về công viên Gia Định (quận Gò Vấp, TPHCM) để bàn kế hoạch trộm cắp lấy tiền tiêu xài.

Ngày 12/5, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM đang tạm giữ 4 nghi can gồm: Nguyễn Văn Tâm (34 tuổi), Võ Quốc Quang (33 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình, TPHCM), Quách Thoại Mộc Châu (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Duy Dũng (34 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó lúc 2h30’ sáng 11/5, các trinh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận trên đường tuần tra thì phát hiện 4 đối tượng di chuyển trên 2 xe máy ở giao lộ Hồng Hà – Hoàng Minh Giám với biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Nhóm nghi can Nguyễn Văn Tâm, Võ Quốc Quang, Quách Thoại Mộc Châu và Nguyễn Duy Dũng
Nhóm nghi can Nguyễn Văn Tâm, Võ Quốc Quang, Quách Thoại Mộc Châu và Nguyễn Duy Dũng

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong người đối tượng Võ Quốc Quang có một điện thoại di động hiệu Samsung J7 không rõ nguồn gốc. Riêng các đối tượng còn lại đều không xuất trình giấy tờ tùy thân nên lực lượng hình sự đưa tất cả 4 người về công an phường để làm rõ.

Qua đấu tranh, 4 nghi can khai nhận, chiếc điện thoại nói trên là tài sản của một vụ trộm trước đó tại phường 1, Gò Vấp.

Cụ thể, các đối tượng khai nhận, đêm 8/5, nhóm 4 nghi can nói trên chở nhau bằng 2 xe máy rảo quanh các tuyến đường để “tìm mồi”, khi đến trước số nhà 565 Lê Quang Định (phường 1, Gò Vấp), cả nhóm phát hiện một người đàn ông nằm ngủ say cạnh chiếc xe Wave màu xanh BS: 50Y1-02508, lúc này Châu chỉ đạo các đối tượng còn lại áp sát “con mồi” lục túi lấy chiếc điện thoại trên. Ngoài ra, băng nhóm cũng lấy luôn chiếc xe máy của nạn nhân mang đi bán được 7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài .

Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ

Quách Thoại Mộc Châu - nghi can cầm đầu nhóm trộm khai nhận, cả bốn đều là dân đồng tính, thường xuyên tụ tập ở công viên Gia Định để trộm cắp vặt. Qua nhiều lần trò chuyện, nhận thấy có nhiều điểm tương đồng nên Châu người đứng ra kết nối 3 người còn lại thành một nhóm để dễ bề hoạt động.

Theo kế hoạch của Châu đưa ra, các thành viên sẽ đóng giả thành 2 cặp tình nhân, chở nhau trên xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố, chủ yếu tập trung ở quận Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp để tìm những người say xỉn hoặc xe ôm ngủ trên lề đường để gây án.

Khi phát hiện “con mồi”, chúng sẽ giở chiêu trò tiến lại gần và giả vờ ôm rồi sờ soạng khắp người và nhanh tay lấy trộm tài sản.

Ngoài ra, nhóm của Châu còn lân la đến các bệnh viện, bến xe cũng với mục đích tìm những người “ngủ bờ, ngủ bụi” để móc túi.

Theo nhận định của Công an quận Phú Nhuận thì đây là băng trộm hoạt động rất chuyên nghiệp và tinh vi.

Lê Minh Tiến tại cơ quan công an
Lê Minh Tiến tại cơ quan công an

Cũng liên quan đến trộm cắp, trước đó lúc 3h sáng 10/5, trên đường tuần tra, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận, TPHCM phát hiện một thanh niên đang dắt chiếc xe máy trên đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Thấy công an, đối tượng tỏ vẻ lúng túng và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe và đành thú nhận vừa trộm tài sản trên ở phường 2, Phú Nhuận.

Chiếc xe máy tang vật vụ trộm
Chiếc xe máy tang vật vụ trộm
kiềm cộng lực và dụng cụ phá khoá công an thu giữ
kiềm cộng lực và dụng cụ phá khoá công an thu giữ

Sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an phường 2 để làm rõ.

Tại đây, thanh niên khai tên Lê Minh Tiến (SN 2001, ngụ quận 1).

Tiến khai nhận, trước đó không lâu khi đi ngang qua địa chỉ 93/2 Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận) thấy chiếc xe máy hiệu Honda Cup BS: 50HC-1978 không người trông coi bị khóa bánh xe nên dùng kiềm cộng lực cắt khóa xích và dùng đoản phá khóa để dẫn xe đi thì bị các trinh sát hình sự kiểm tra, bắt giữ.

Đình Thảo

Băng trộm đồng tính tụ họp ở công viên Gia Định - 6