1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Băng nhóm trộm két sắt liên tỉnh trị giá nhiều tỷ đồng sa lưới

(Dân trí) - Sáng 24/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐT) của đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt gọn băng nhóm trộm két sắt liên tỉnh.

Các đối tượng đang bị tạm giữ gồm Đặng Thanh Hải (SN 1978), Nguyễn Hữu Lực (SN 1987), Hồ Đắc Cường (SN 1987), cùng trú huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk và Lê Công Hiếu (SN 1992) trú huyện Ma Đ’Rắc, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, đêm 20/10/2012, các đối tượng đã đột nhập vào Nhà máy chế biến tinh bột sắn Sông Hinh đập phá hai két sắt, lấy trộm hơn 2,5 tỉ đồng tiền mặt và 55 chỉ vàng. Tổng tài sản bị thiệt hại gần 3 tỉ đồng.

Vụ việc được chị Nguyễn Thị Mơ, kế toán Nhà máy phát hiện và báo cho Công an huyện Sông Hinh. Sau đó, Phòng CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã cử các trinh sát, điều tra viên đến khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp truy xét đối tượng trộm cắp.

Qua điều tra, lực lượng công an tỉnh Phú Yên được biết, vào thời gian này, trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai… cũng xảy ra nhiều vụ phá két sắt trộm tài sản với phương thức, thủ đoạn tương tự như ở Phú Yên.

Từ thông tin này, các trinh sát Phòng CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành rà soát, phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn gồm Đặng Thanh Hải, Nguyễn Hữu Lực, Hồ Đắc Cường và Lê Công Hiếu, nên ráo riết truy lùng.

Ngày 6/12/2012, biết mình bị bại lộ, Nguyễn Hữu Lực đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp 100 triệu đồng và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ các đối tượng còn lại.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng nói trên khai nhận: Trước đây, Lê Công Hiếu từng lái xe giao nông sản tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn Sông Hinh nên hắn nắm rõ địa hình, quy luật sinh hoạt, nơi cất giữ tiền của nhà máy.

Khoảng 12h đêm ngày 20/10/2012, cả nhóm đem theo xà beng, leo tường rào vào phía sau nhà máy. Lấy được tiền, vàng, 4 tên này chạy thẳng về Đắk Lắk chia nhau ăn chơi, cờ bạc.

Ở Phú Yên, ngoài vụ trộm tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn Sông Hinh, chúng còn đột nhập vào nhà anh Lê Văn Nam ở thôn 2A, xã Sông Hinh phá két sắt lấy trộm 17 chỉ vàng.

Theo các đối tượng này, trước khi gây án ở Phú Yên, từ tháng 8/2012 đến khi bị bắt, trên địa bàn một số tỉnh Tây Nguyên như: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai đã xảy ra hàng loạt vụ kẻ gian đột nhập nhà dân và doanh nghiệp đục phá hoặc trộm luôn két sắt lấy tài sản bên trong trị giá nhiều tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra mở rộng.

Nhã Lâm