1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Băng nghiện ma túy ép chủ quán cà phê đóng “hụi chết” hàng tháng

(Dân trí) - Nhóm đối tượng đến các quán cà phê trên địa bàn huyện Củ Chi để đòi thu tiền bảo kê hàng tháng, nếu quán nào không chấp hành sẽ bị uy hiếp, quậy phá để khỏi buôn bán.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM vừa phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi triệt phá thành công 1 băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của các chủ quán cà phê trên địa bàn xã Hòa Phú.

5 nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thanh Hòa (27 tuổi), Nguyễn Thanh Quý (25 tuổi), Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi), Phan Thanh Đông (19 tuổi) và Nguyễn Cường Phúc (17 tuổi, tất cả cùng ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi); trong đó Hòa, Phú, Quý là 3 anh em ruột.

5 nghi can tại cơ quan công an
5 nghi can tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, giai đoạn cuối năm 2015, Đội 2, PC45 Công an TPHCM nhận được trình báo về việc xuất hiện 1 nhóm thanh niên mới lớn dùng dao đe dọa các chủ quán cà phê nằm trên Tỉnh Lộ 8 thuộc xã Hòa Phú (huyện Chủ Chi) để buộc nộp tiền bảo kê hàng tháng, nếu không sẽ quậy phá.

Do các đối tượng này trông khá hung dữ lại nghiện nặng ma túy nên ai cũng khiếp sợ. Nhiều nạn nhân lo sợ bị băng nhóm này quậy phá không buôn bán được nên phải đóng tiền “hụi chết” từ 2 – 3 triệu đồng/tháng.

Một số quán buôn bán ế ẩm nhưng cũng phải đi vay mượn để đóng tiền cho băng nhóm này.

Khi nhận được thông tin, PC45 đã giao cho Đội 2 vào cuộc điều tra.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, chiều ngày 14/3, Phú, Quý và Đông tìm đến quán cà phê của chị S. nằm trên Tỉnh Lộ 8 thuộc xã Hòa Phú (huyện Củ Chi) để thu tiền bảo kê tháng.

Khi chúng vừa nhận tiền thì các trinh sát Đội 2 – PC45 ập vào bắt quả tang.

Kiểm tra trong người Phú, các trinh sát thu được 8 triệu đồng và 1 biên nhận cầm đồ.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận, khoảng 10h sáng cùng ngày, Phú cùng 1 đối tượng tên T. (chưa rõ lai lịch) đi xe gắn máy trên đường giao thông nông thôn thuộc ấp 5, Hòa Phú thì thấy có 1 học sinh nữ đi xe đạp.

Lúc này Phú áp sát giật túi xách của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau khi “ăn hàng” thành công, Phú kiểm tra bên trong túi xách thì phát hiện có 8 triệu đồng cùng 1 ĐTDĐ hiệu Samsung.

Tang vật mà công an thu giữ được
Tang vật mà công an thu giữ được

Phú mang điện thoại đi cầm được 700 ngàn đồng rồi mua ma túy sử dụng, riêng số tiền 8 triệu đồng bỏ trong túi quần và đi thu tiền bảo kê quán cà phê của chị S. thì bị công an bắt giữ.

Công an xác định, nạn nhân trong vụ cướp là em Nguyễn Kim Thơ (16 tuổi, ngụ xã Hòa Phú).

Ngoài ra, các đối tượng còn thừa nhận gây ra nhiều vụ trộm, cướp khác trên địa bàn huyện Củ Chi.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Băng nghiện ma túy ép chủ quán cà phê đóng “hụi chết” hàng tháng - 3