1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Băng côn đồ giết người tại quán cà phê sa lưới

(Dân trí) - Phát hiện anh Sách đang ngồi uống cà phê, Huyến cùng đồng bọn liền ập đến rút dao đâm chém hơn chục nhát. Khi nạn nhân gục xuống, một tên côn đồ khác còn vồ ghế gỗ đập tới tấp cho đến khi nạn nhân bất động.

Băng côn đồ giết người tại quán cà phê sa lưới - 1
Hiện trường một vụ án mạng tại quán cà phê từng xảy ra trước đó

Ngày 23/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự băng côn đồ giết người tại quán cà phê gồm: Đào Văn Huyến, Nguyễn Văn Hưng (cùng 21 tuổi, quê Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Văn Thông (20 tuổi) và Vương Quốc Đại Việt (22 tuổi, tất cả tạm trú tại thành phố Biên Hòa) để điều tra về hành “Giết người”.

Vụ án mạng nghiêm trọng được xác định xảy ra vào đêm 10/9 tại quán phê Trúc Nguyên (đóng tại ở phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa). Nạn nhân bị băng côn đồ này đâm chết là anh Hậu Kinh Sách (26 tuổi, người địa phương).

Hồ sơ vụ án thể hiện, do xảy ra mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Thông, Huyến, Hưng và Việt đã bàn kế hoạch tìm anh Sách đánh dằn mặt. Khi phát hiện đối thủ đang ngồi xem bóng đá tại quán cà phê Trúc Nguyên thì lập tức nhóm này ập đến rút dao đâm chém khiến anh Sách gục tại chỗ.

Dù nạn nhân bị đâm đến 13 nhát và gục xuống nhưng bọn côn đồ vẫn dùng ghế gỗ đập thêm nhiều nhát cho đến khi anh Sách không còn cử động. Gây án xong, nhóm hung thủ ra xe máy tẩu thoát.

Trước vụ án mang tính chất cực kì nghiêm trọng, cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc. Ngay trong đêm, tên Vương Quốc Đại Việt bị các trinh sát hình sự bắt gọn tại nhà riêng.

Qua đầu tranh khai thác, Việt khai cùng tham gia trong vụ truy sát anh Sách còn có Hưng, Thông và Huyến. Tuy nhiên, công tác rà soát cho thấy cả 3 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Từ nhiều nguồn tư liệu, công an xác định cả 3 tên này cùng quê huyện Thường Tín (Hà Nội) nên nhiều khả năng bọn chúng đang lẩn trốn tại quê nhà.

Sau khi được sự giúp đỡ của công an huyện Thường Tín xác nhận cả 3 đối tượng trên đang xuất hiện tại địa phương, ngay lập tức một tổ công tác được cử ra Hà Nội để phối hợp cùng Công an Thường Tín phá án. Đêm 18/9, các trinh sát đã giăng lưới bắt gọn Hưng, Thống và Huyến, di lí về Đồng Nai xử lý.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng điều tra làm rõ.

Thế Phong