1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bán quần áo thể thao, làm giả thẻ Ban tổ chức trung ương

(Dân trí) - Bị tổ công tác 141 dừng xe kiểm tra, Tâm xưng là công an, đang công tác tại CAQ Cầu Giấy. Nhưng sau đó, không xuất trình được thẻ ngành Tâm quay sang nói rằng mình đang công tác tại Ban tổ chức Trung ương.

Khoảng 13h45 ngày 2/2, tổ công tác Y4/141 do Trung tá Vũ Văn Ngoại, Đội phó Đội CSGT số 4 làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học phát hiện một thanh niên đi xe máy AirBlade BKS 30K1-6948 không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra.

Kiểm tra trong cốp, lực lượng chức năng phát hiện có cả dùi cui cao su và dùi cui điều khiển giao thông của CSGT. Nam thanh niên này rất bình tĩnh “khoe” với với cả tổ công tác là đang công tác tại Công an quận Cầu Giấy. Nhưng khi tổ công tác đề nghị xuất trình thẻ ngành, thanh niên này lại quay sang nói rằng đang công tác tại Ban tổ chức Trung ương với cấp bậc chuyên viên, vì lý do bí mật công việc anh ta phải nói tránh đi như vậy.
 
Bán quần áo thể thao, làm giả thẻ Ban tổ chức trung ương - 1
 
Bán quần áo thể thao, làm giả thẻ Ban tổ chức trung ương - 2
Đối tượng Tâm cùng chiếc thẻ giả.

Đồng thời với lời khoe khoang trên, nam thanh niên này còn trình ra với tổ công tác tấm thẻ chuyên viên Ban tổ chức trung ương số 215236589 mang tên Nguyễn Thành Tâm (SN 2/7/1980) cùng rất nhiều bưu thiếp chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tên tuổi của Tâm trùng khớp với chứng minh thư nhân dân do CATP Hà Nội cấp.

Giám định tại chỗ, tổ công tác phát hiện tấm thẻ trên là giả, đã đưa Nguyễn Thành Tâm về Phòng CSHS làm rõ. Tại đây chân dung của chuyên viên Ban tổ chức Trung ương “dỏm” đã bị lật tẩy.

Các trinh sát Đội 11 Phòng CSHS - CSTP Hà Nội đã làm rõ, thực chất Tâm chỉ là người bán quần áo thể thao trên phố Trịnh Hoài Đức. Trong nhiều lần lên mạng internet, thấy mẫu phôi thẻ chuyên viên Ban tổ chức Trung ương “oai” quá, Tâm đã đi in màu và dán ảnh của mình lên đó mục đích để ngụy tạo đi hù dọa người khác.

Để tạo vỏ bọc, Tâm còn trang bị thêm các loại dùi cui cũng như tự ý in mẫu thiếp chúc mừng năm mới Nhâm Thìn của Chủ tịch nước. Song, mẫu in thiếp chúc mừng năm mới của Tâm tuy giống về hình thức thiếp xịn nhưng lại có màu hơi nhợt nhạt hơn.

Hiện Phòng CSHS đang mở rộng điều tra hành vi làm giả giấy tờ cơ quan Nhà nước của Nguyễn Thành Tâm.

Tiến Nguyên