1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Bán ma túy để lấy tiền điều trị... ung thư vú

(Dân trí)- Ngày 18/9, TAND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đồng Thị Hà (SN 1961, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) 9 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 8h20' ngày 4/4/2012, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ kết hợp với Công an phường Tân An (quận Ninh Kiều) bắt quả tang Đồng Thị Hà đang bán ma túy cho một khách hàng tại quán cà phê Bảo Tàng trên Đại lộ Hòa Bình.

Qua khám xét, công an thu giữ trong người của Hà 2 gói heroin. Đến hơn 10h cùng ngày, Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét chỗ ở của Hà phát hiện thêm 7 gói heroin. Tổng trọng lượng 9 gói heroin mà công an thu giữ được là 13,2742 gram heroin.

Bị cáo Đồng Thị Hà tại phiên tòa.
Bị cáo Đồng Thị Hà tại phiên tòa.

Quá trình điều tra, Hà khai nhận do bị bệnh ung thư vú, không có tiền chữa trị nên ngày 3/4/2012 Hà mua 9 gói heroin với giá 10,5 triệu đồng của một thanh niên tên Cường để bán lại kiếm lời. Sáng 4/4, khi Hà đem ma túy bán lại cho khách thì bị bắt quả tang.

Trước đây, Hà có 1 tiền án. Ngày 22/5/2001, Hà bị TAND tỉnh Cần Thơ (cũ) xử phạt 8 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. 

                                                                                                Huỳnh Hải – Nhã Lệ