1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Bà trùm” điều hành đường dây ma tuý từ Campuchia về Việt Nam

(Dân trí) - Để qua mặt cảnh sát, Ngân mua nhiều căn nhà để làm nơi cất giấu ma túy cũng như giao dịch mua bán cho đại lý cấp dưới. Đặc biệt là Ngân không bao giờ để ma túy tại nơi ở để tránh bị bắt quả tang.

Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy do Lê Thị Ngân (48 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) cầm đầu.

Cùng bị bắt trong đường dây này là đối tượng Thái Vĩ Dân (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM). Tang vật thu giữ là gần 9,5 kg ma túy đá.

Nghi can Lê Thị Ngân
Nghi can Lê Thị Ngân
Tang vật công an thu giữ
Tang vật công an thu giữ

Trước đó, công an phát hiện đầu mối cung cấp ma túy cho nhiều con nghiện trên địa bàn TPHCM nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau quá trình theo dõi, lúc 20h ngày 14/3, phát hiện Thái Vĩ Dân mua 150 gram ma túy đá từ Lê Thị Ngân đem đi bán cho khách, khi đi đến trước nhà số 346 Phạm Văn Chí (phường 4 quận 6), tổ công tác Phòng PC47 và Phòng 5 – Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B) chặn xe bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gần 150 g ma túy đá.

Từ lời khai của Dân, các trinh sát PC47 Công an TPHCM phối hợp Công an phường 16, quận 8 và Phòng 5 - Cục C47B ập vào căn nhà không số ở hẻm 230 Phú Định (phường 16, quận 8) bắt quả tang Ngân đang tàng trữ 9,3 kg ma túy đá.

Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận, đặt mua trực tiếp ma túy đá từ Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

“Để qua mặt cảnh sát, Ngân mua nhiều căn nhà. Sống ở một nơi, cất giấu ma túy ở một nơi và giao dịch mua bán ma túy ở một nơi khác. Đặc biệt là không bao giờ để ma túy cùng nơi ở để tránh bị bắt quả tang”, - một trinh sát cho biết.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo