1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Ba người nhập viện vì một giây… ngứa mắt

(Dân trí) - Đang uống cà phê, Dũng, Nhâm “ngứa mắt” khi thấy một nữ sinh cùng 2 bạn trai đi lên tầng 3 quán cà phê. Bọn chúng đi theo, đánh nữ sinh bất tỉnh nhưng lại bị các đối tượng khác chém trọng thương.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày mùng 8/3/2012. Hôm đó Hồ Văn Dũng (SN 1988) nhận được điện thoại của Hồ Sỹ Nhâm (SN 1985) - cùng trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - rủ đi uống rượu. Sau khi uống hết một chai rượu, cả hai rủ nhau đến quán Phố Nhạc để uống cà phê. Tại đây, hai đối tượng thấy nữ sinh trung học trú cùng xã, tên N.T.H, đi cùng hai thanh niên tên Nguyễn Văn Mạnh và Lê Công Hậu lên tầng 3 của quán chơi bi-a. Dũng và Nhâm thấy “ngứa mắt”, liền đi theo xông vào đánh Mạnh và Công. H. nhảy vào can cũng bị Dũng phang một gậy vào giữa trán, ngã ra đất bất tỉnh.

Ba người nhập viện vì một giây… ngứa mắt
Quán cà phê nơi xảy ra vụ án.
 
Cùng lúc đó, Đậu Đức Thuyên (SN 1991) đang chơi bi-a với Nguyễn Viết Hữu ở bàn cạnh bên cạnh vội chạy sang can ngăn, giục Mạnh và Công đưa H. đi cấp cứu. Dũng, Nhâm tức khí quay sang tấn công Thuyên. Thuyên hốt hoảng bỏ chạy sang nhà bên cạnh trốn. Nghe tin em gái bị đánh, Nguyễn Bá Hiếu (SN 1978) là anh trai của H. liền chở Thuyên đi lấy dao rồi vào bệnh viện thăm em.

Khi Hiếu đang ở trong viện, Thuyên liền quay lại quán xem Hữu có bị đánh không. Hữu nói nhóm Dũng, Nhâm vẫn ở trong quán, Thuyên liền quay xe định chạy nhưng Dũng, Nhâm lao ra chặn đánh. Bị đánh tới tấp, Thuyên rút dao nhằm Dũng chém loạn xạ. Dũng bị thương ngã xuống vệ đường. Cùng lúc này Hiếu chạy tới quán, đá Nhâm ngã, Thuyên chém Nhâm gần đứt rời 5 ngón tay. Sau đó Hiếu, Thuyên bỏ trốn.

Hiếu bị CA Quỳnh Thạch bắt ngay sau đó. Thuyên được gia đình khuyên nhủ nên 14h chiều qua ra đầu thú. Nhâm và Dũng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Riêng H. bị chấn thương sọ não, sau khi sơ cứu, Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu tiên lượng xấu nên chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Nguyễn Đình