1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ án ma túy lớn nhất tỉnh Lào Cai:

Ba cặp vợ chồng cùng “dính” trọng tội

(Dân trí) - Đó là các cặp vợ chồng: Đinh Anh Sơn - Triệu Thanh Thúy; Nguyễn Thị Thoan - Phạm Hữu Ánh; Nguyễn Thúy Phương - Phạm Văn Đại; là 6 trong số 11 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án ma túy lớn nhất tỉnh Lào Cai từ trước tới nay.

Như báoDân trí đã đưa tin, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển hơn 60 bánh heroin, chiều 5/10 vừa qua, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên 3 án tử hình, 4 án chung thân và 4 án tù khác đối với 11 bị cáo.
 
Ba cặp vợ chồng cùng “dính” trọng tội - 1

Các bị cáo nghe tòa tuyên án hôm 5/10

 

Đặc biệt trong số 11 bị cáo có 6 bị cáo là 3 cặp vợ chồng, cùng “dính” trọng tội. Bị cáo Đinh Anh Sơn lĩnh án tử hình; bị cáo Triệu Thanh Thúy vợ của Sơn bị tuyên án chung thân. Bị cáo Nguyễn Thị Thoan cùng lĩnh án chung thân và chồng của Thoan là Phạm Hữu Ánh bị tuyên phạt 8 năm tù. Cặp vợ chồng thứ 3 là Nguyễn Thúy Phương bị tuyên phạt 20 năm tù cùng chồng là Phạm Văn Đại lĩnh 17 năm tù.

 

Trong quá trình phá án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã làm rõ nhiều thủ đoạn mua bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy số lượng rất lớn mang tính khép kín gia đình của 3 cặp vợ chồng nói trên.

 

Phạm Ngọc Triển