1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điện Biên:

“Áp tải” 8 bánh ma túy từ Lào về đến biên giới bị bắt gọn

(Dân trí) - Mua 8 bánh ma túy từ Lào về xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà, Điện Biên), Giàng A Chư (SN 1978) khấp khởi mừng thầm vì nghĩ sẽ kiếm được món hời. Thế nhưng, chưa kịp giao hàng, y đã bị bắt giữ.

Chiều 12/8, tại KM108 - QL12 thuộc khu vực Đội 3, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, (Điện Biên) Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Công an huyện Mường Chà và Công an Thị xã Mường Lay triệt phá thành công chuyên án số 813C, thu giữ 8 bánh geroin cùng nhiều tang vật khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian phối hợp điều tra, theo dõi đối tượng, cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1978), trú tại bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Giàng A Chư bị bắt giữ.
Đối tượng Giàng A Chư bị bắt giữ.

Tổ công tác đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng để khám xét. Kiểm tra chiếc túi đối tượng mang theo người phát hiện trong túi có 8 bánh heroin có trọng lượng 2,8kg cùng nhiều giấy tờ khác có liên quan.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận số tang vật trên là của mình. Tại cơ quan điều tra, Chư khai nhận số ma túy trên được hắn mua từ một đối tượng khác tại khu vực biên giới Việt - Lào, khi đang trên đường đưa vào nội địa để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện đối tượng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, đấu tranh và mở rộng chuyên án.

TPHCM:

Một phụ nữ mang 2 bản án vì buôn bán ma túy

Ngày 15/8, TAND TPHCM đã xét xử phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phương Lan (SN 1972, quê Nam Định) mức án chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Lan cùng với mẹ ruột là Nguyễn Thị Soạn (SN 1952, quê Nam Định) và một số đối tượng khác gồm Nguyễn Thị Khánh Ngọc (ngụ Quận Tân Bình) và Nguyễn Trí Hóa, Nguyễn Quang Huy (ngụ Quận 12) lập thành đường dây buôn bán ma túy từ Bắc chí Nam.

Ngày 28/11/2005, trong lúc bà Soạn đang vận chuyển 20 bịch heroin từ Nam Định vào Ga Sài Gòn theo yêu cầu của Lan để giao cho Huy thì bị công an bắt quả tang.

Biết mẹ và đồng bọn bị sa lưới pháp luật, Lan cao chạy xa bay. Cuối tháng 11/2005, Lan mua gần 1 bánh heroin trọng lượng 336 gram của một đối tượng tại Nam Định với giá 120 triệu đồng rồi giao cho mẹ ruột là bà Soạn đi tàu hỏa vào TPHCM bán cho Huy thì bị bắt. Từ lời khai của bà Soạn, các đối tượng trong đường dây này lần lượt sa lưới pháp luật trừ “bà trùm” Phương Lan.

Ngày 22/11/2007, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Soạn tù chung thân, Nguyễn Quang Huy 18 năm tù, Nguyễn Trí Hóa 18 năm tù và Nguyễn Thị Khánh Ngọc 6 năm tù cùng tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.

Năm 2007, Lan bị công an bắt và TAND tỉnh Nam Định xử phạt 15 năm 6 tháng tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Biết Lan đang thi hành án, ngày 19/1/2012, Công an TPHCM đã trích xuất Lan về trại giam Chí Hòa để điều tra vụ án buôn bán ma túy mà Lan và mẹ mình thiết lập vào năm 2005. Sau bản án 15 năm 6 tháng tù của TAND tỉnh Nam Định, Lê Thị Phương Lan đã bị TAND TPHCM tuyên thêm án chung thân cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Hải Phòng:

Tội phạm trốn truy nã thuê taxi đi buôn ma túy

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (PC47) - Công an TP Hải Phòng cho biết đang tạm giam để tiến hành điều tra một nhóm tội phạm về hành vi buôn bán ma túy liên tỉnh.

Trước đó, vào hồi 17h ngày 12/8, các chiến sỹ PC47 - Công an TP Hải Phòng phát hiện và bắt quả tang tên Vũ Tuấn Anh (SN 1989, ở Nghĩa Hòa, Dương Kinh, Hải Phòng); Ngô Gia Hùng (SN 1963, ở Thị trấn Đông Triều, Đông Triều, Quảng Ninh) và một đối tượng khai tên Vũ Văn Thành (SN 1991, không xác định được nơi ở đang  mua bán trái phép chất ma túy tại trước cửa nhà số 378 Lô 22, đường Lê Hồng Phong - Hải Phòng).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được 01 bọc ni lông chứa 49,7 gam tinh thể màu trắng. Thu trên người Ngô Gia Hùng 01 lọ nhựa trong có 8 viên nén màu xanh có logo WY, có khối tượng 0,74 gam; tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Gia Hùng phát hiện thu giữ tiếp 01 túi nilon trong chứa 0,16 gam chất bột màu trắng nghi ma túy và một số vật chứng liên quan khác.

Trong đó, đối tượng Vũ văn Thành mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng tỏ ra cứng đầu và khá “thủ đoạn” với cơ quan điều tra trong quá trình khai báo. Thành khai mình là trẻ mồ côi từ bé, không nhớ cụ thể địa chỉ quê quán và nhân thân liên quan. Sau quá trình đấu tranh và xác minh, cơ quan công an Hải Phòng mới biết kẻ “mồ côi” kia chính là một tội phạm nguy hiểm  đã dùng súng bắn trọng thương người đang bị cơ quan công an huyện Ba Chẽ phát lệnh truy nã.  Hắn tên thật là Lê Văn Thắng, SN 1991, ĐKHKTT tại Đầm Buôn, thị trấn Ba Chẽ, Quảng Ninh có bố mẹ và nhân thân rõ ràng.

 

Quốc Đô - Xuân Thái - Công Quang - Thu Hằng