1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Án tù cho tài xế để xe tụt lùi cán thương vong 3 mẹ con

(Dân trí) - Chiều 21/3, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: TAND huyện Đông Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi (37 tuổi, ở TP Biên Hòa, Đồng Nai) 4 năm tù về tội vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn nghiêm trọng.

Đồng thời tòa cấm bị cáo Lợi hành nghề lái ô tô trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi hành án xong. Bên cạnh đó, tòa còn tuyên buộc bị cáo Lợi và bị đơn dân sự Hồ Văn Thịnh (chủ xe đầu kéo rơ-moóc gây tai nạn) phải có trách nhiệm liên đới tiếp tục bồi thường thêm gần 92 triệu đồng cho phía bị hại, nâng tổng số tiền đền bù gần 412 triệu đồng.
 
Án tù cho tài xế để xe tụt lùi cán thương vong 3 mẹ con

Hiện trường vụ tai nạn chiều 4/9/2011 làm 2 con chết, mẹ bị thương nặng

 

Trước đó, vào khoảng 15h50 ngày 4/9/2011, Nguyễn Văn Lợi điều khiển xe đầu kéo mang BKS 57L-2837 kéo rơ-moóc mang BKS 51R-3688, lưu hành trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc- Nam. Khi đến Km1360+40, đoạn qua đèo Cả (thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa), do né tránh một chiếc xe tải chạy cùng chiều, Lợi đã đạp thắng, xe dừng lại giữa lưng chừng đèo Cả và bắt đầu tụt lùi.

 

Lúc này Lợi liên tục đạp thắng nhưng không dừng được xe nên phụ xe đã xuống dùng vật cản chặn bánh xe nhưng xe vẫn tụt lùi với tốc độ nhanh hơn. Khi Lợi và phụ xe chưa biết xử lý thế nào thì xe đầu kéo đã đâm phải chiếc xe máy 79F1-9793 do chị Lê Thị Mỹ Linh (38 tuổi) điều khiển, chở theo hai con là cháu Huỳnh Lê Hoàng Vũ Huyền (SN 2000) và Huỳnh Hoàng Thi Thơ (SN 2010) chạy cùng chiều phía sau. Hậu quả, cháu Huyền bị bánh xe rơ-moóc cán chết tại chỗ, cháu Thơ bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu, riêng chị Linh bị thương tích vĩnh viễn với tỉ lệ thương tật 62%.

 

Sau khi tai nạn xảy ra, bị cáo Nguyễn Văn Lợi cùng với bị đơn dân sự Hồ Văn Thịnh đã thỏa thuận bồi thường 320 triệu đồng cho phía  bị hại.

 

Văn Nhân