1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hậu Giang:

Án nặng cho 2 kẻ “hiếp dâm, giết người, cướp tài sản”

(Dân trí) - TAND tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử 2 vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Long Mỹ và huyện Vị Thủy trong năm 2009.

Tại huyện Long Mỹ, TAND tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử Trần Văn Nhất (ngụ huyện Ngã Năm, Sóc Trăng) về tội “hiếp dâm và giết người”, tuyên phạt Nhất 21 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 7/2009, sau khi nhậu ở nhà một người bạn xong, Nhất chạy về nhà trọ ở thị trấn Long Mỹ (huyện Long Mỹ, Hậu Giang) để ngủ.

Lúc này thấy vợ không có ở nhà, nghi vợ “lén lút” với người khác nên Nhất chạy đi tìm. Tuy nhiên, Nhất không gặp vợ mà gặp chị H. đang đi bộ một mình ở đoạn cầu Trà Bang. Biết chị H. bị bệnh tâm thần nên Nhất dụ dỗ kêu chị H. lên xe chở đi chơi.

Sau khi chị H. lên xe, Nhất chở chị ra phía sau vườn cách khu nhà trọ của mình ở hơn 100m và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thực hiện xong, chưa dừng lại ở đó, vì bực tức vợ mình trước đó nên Nhất đã ra tay đánh đập chị H. đến ngất xỉu rồi bỏ về nhà.

Ngày hôm sau, chị H. tử vong, Nhất biết tin nên bỏ trốn về huyện Ngã Năm. Khoảng tuần lễ sau Nhất ra đầu thú trước công an.

Còn tại huyện Vị Thủy, TAND tỉnh Hậu Giang cũng đưa ra xét xử lưu động vụ án “hiếp dâm, giết người và cướp tài sản” đối với Nguyễn Văn Hận (ngụ xã Vị Tân, thị xã Vị Thanh, Hậu Giang).

Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2009, Hận đi nhậu ở nhà một người quen rồi đón xe về thị xã Vị Thanh. Khi đi bộ ra ngoài lộ lớn để đón xe, Hận gặp chị Đ. đang bơi xuồng một mình ở dưới kênh Út Mười Ba gần kênh xáng Xà No.

Thấy chị Đ. có đeo đôi bông tai và dây chuyền nên Hận nảy sinh ý định xấu. Hận liền nhờ chị Đ. đưa qua kênh, tới nửa kênh thì Hận xô chị rơi xuống kênh và phóng theo đè chị Đ. xuống nước. 

Sau đó, Hận kéo chị Đ. lên bờ định thực hiện hành vi “đồi bại” của mình nhưng không thành. Sợ chị Đ. báo tin nên Hận liền ra tay bóp cổ chị cho đến chết rồi dìm xuống kênh hòng phi tang. Hận lấy đôi bông tai, dây chuyền cùng một ít tiền mặt của chị Đ. rồi ra lộ đón xe về nhà. Một ngày sau đó, Hận bị Công an Hậu Giang bắt giữ.

HĐXX TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Hận án tử  hình về 3 tội “ hiếp dâm, giết người và cướp tài sản”.

Đặng Hương