1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Án mạng vì cái... rãnh nước

(Dân trí) - Sợ sập nhà, gia đình Năng không cho anh Hạnh dùng máy xúc khơi thông rãnh nước, dẫn đến cãi vã, ẩu đả. Anh Hạnh bị những người trong gia đình Năng đánh trọng thương, tử vong sau đó.

Án mạng vì cái... rãnh nước
Đối tượng Năng.
 
Khoảng 15h30 ngày 9/3, anh Nguyễn Văn Hạnh (SN 1975, ở thôn Yên Kiện, xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ) có thuê 1 máy xúc đến khơi thông rãnh thoát nước thải bị tắc trước cửa nhà mình. Trong lúc khơi thông, đến phần đất của Nguyễn Văn Năng (SN 1976), gia đình Năng sợ bị sập nhà không cho anh Hạnh làm, dẫn đến giữa hai người xảy ra cãi vã, ẩu đả.

Hai bên dùng tuýp sắt, gậy đánh nhau. Anh Hạnh bị Năng cùng 2 em trai là Nguyễn Văn Đàn (SN 1989) và Nguyễn Văn Hoan (SN 1980) và vợ là Đỗ Thị Thưa dùng gậy tre và tuýp sắt đánh trọng thương.

Anh Hạnh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103, đến 18h30 ngày 11/3 thì tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

Ngày 10/3, Công an huyện Chương Mỹ đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đàn và vận động Nguyễn Văn Năng ra đầu thú ngày 12/3.

Tiến Nguyên