1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Án mạng từ va chạm giao thông

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phối hợp Công an huyện Đông Anh điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tối ngày 11/5, đã bắt 3 đối tượng, lập hồ sơ xử lý.

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đức Chung (SN 1983, ở Nguyên Khê, Đông Anh), Hoàng Ngọc Biên (SN 1983, ở Uy Nỗ, Đông Anh) và Lê Đức Kỳ (SN 1990, ở Tiên Dương, Đông Anh).

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 11/5, Công an huyện Đông Anh nhận tin báo có vụ va chạm giao thông, đánh nhau tại ngã tư Biến thế, thị trấn Đông Anh. Tại hiện trường, cách ngã tư Biến thế 30m về hướng Tiên Dương có 1 xe máy Wave BKS 29V2-8525 dựng ở ven đường, không thấy người.

Mở rộng hiện trường, cảnh sát xác định tại ven quốc lộ 3, thuộc tổ 8, thị trấn Đông Anh, có 1 vụ đánh nhau, 1 nam thanh niên bị thương. Qua xác minh, nạn nhân là anh Phạm Trung Kiên (SN 1977, ở tổ 18, thị trấn Đông Anh), được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bắc Thăng Long rồi chuyển đến bệnh viện Xanh-Pôn thì chết.

Khẩn trương truy xét, cơ quan công an làm rõ, khoảng 21h30 ngày 11/5, anh Phạm đi xe máy đến ngã tư trung tâm thị trấn Đông Anh thì va chạm giao thông với 2 thanh niên là Nguyễn Đức Chung và Hoàng Ngọc Biên đi xe máy chiều ngược lại. Hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Anh Kiên bỏ chạy, Chung đã nhờ Lê Đức chở bằng xe máy đuổi theo, rồi nhảy xuống dùng tay chân đánh, làm anh Kiên ngã ra đường. Anh Kiên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bắc Thăng Long, sau đi cấp cứu bệnh viện Xanh Pôn. Đến 13h30 ngày 12/5, anh Kiên tử vong.

Tiến Nguyên