1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Án chung thân cho người cha đốt con

(Dân trí) - TAND tỉnh Đồng Tháp vừa đưa ra xét xử và tuyên án tù Nguyễn Văn Lực (30 tuổi, ngụ xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2003, Nguyễn Văn Lực sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ và có với nhau một đứa con trai tên Ân. Sống với nhau được 4 năm, Lực và người phụ nữ này chia tay nhau. Cháu Ân theo về sống với mẹ ở TP Cao Lãnh cho đến tháng 2/2011, Lực đưa cháu Ân về sống với mình ở xã Gáo Giồng.

Một ngày cuối tháng 4/2011, Lực có hỏi xin mẹ ruột một số tiền để mua xe máy nhưng do chưa có tiền nên bà không cho. Lực giận dỗi bỏ đi uống rượu với bạn. Chiều cùng ngày, Lực về nhà “bỗng dưng” thấy buồn bực trong lòng nên nảy sinh ý định tự tử cùng với con nên Lực sai cháu Ân đi mua xăng. Đến tối cùng ngày, Lực ôm cháu Ân vào lòng, đổ xăng lên người hai cha con rồi bật lửa đốt.

Tuy nhiên, ngay sau đó Lực lại bỏ chạy ra ngoài rồi bất tỉnh. Người dân gần nhà Lực hay tin liền chạy qua đưa hai cha con Lực đi bệnh viện cấp cứu. Song, sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, do vết bỏng quá nặng nên cháu Ân tử vong. Còn Lực được cứu sống với tỷ lệ thương tật trên 60%.

Nhận thấy hành vi của người cha này quá nhẫn tâm, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lực án tù chung thân về tội “giết người”.

                                                                                                Huỳnh Hải