1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Án chung thân cho đối tượng lái ô tô tông chết công nhân

Án mạng xảy ra khi một số công nhân của Công ty Giai Đức tụ tập tại cổng công ty để đình công, chặn ô tô ra vào công ty. Đối tượng đã bóp còi nhưng thấy các công nhân vẫn không tránh đường liền điều khiển đâm thẳng vào họ khiến một người tử vong.

Án chung thân cho đối tượng lái ô tô tông chết công nhân
Lê Tuấn Minh đã đâm chết chị Nguyễn Thị Liễu khiến 2 đứa con nhỏ bơ vơ, mất mẹ. (Nguồn: Internet)
 
Ngày 25/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Lê Tuấn Minh, sinh năm 1977, trú tại xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, về tội “giết người,” theo quy định tại Điều 93, khoản 1, điểm l và n của Bộ Luật Hình sự.

Minh vốn là tổ trưởng tổ bảo vệ Công ty vật liệu đặc biệt Giai Đức của Công ty Giai Đức, có trụ sở tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Vụ án xảy ra vào sáng 23/6/2011 khi một số công nhân của Công ty Giai Đức tụ tập tại cổng công ty để đình công, đòi tăng lương, tăng tiền ăn trưa và tiền hỗ trợ xăng xe.

Cùng buổi sáng hôm đó, khoảng hơn 7 giờ, anh Vũ Đình Toàn, sinh năm 1979, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, điều khiển xe ôtô, tải trọng 1,3 tấn đến công ty để chở vật liệu.

Khi đến cổng, anh bị một số công nhân chặn lại, đứng ở đầu xe không cho vào. Anh Toàn dừng xe, tắt máy, kéo phanh tay rồi xuống xe. Lúc này, chị Đinh Thị Ái là tổ trưởng tổ Hành chính của Công ty Giai Đức yêu cầu Lê Tuấn Minh là tổ trưởng tổ bảo vệ Công ty Giai Đức đi ra giải thích cho số công nhân giữ gìn trật tự và tránh đường để cho xe ôtô ra vào công ty.

Tuy nhiên, số công nhân trên đã không nghe mà còn đứng chắn đầu xe ôtô và cự lại Minh. Do bực tức, Minh bảo anh Toàn xuống xe để Minh lái vào công ty. Sau đó, Minh lên xe, nổ máy, bóp còi nhưng số công nhân vẫn không tránh đường. Minh liền điều khiển đâm thẳng vào số công nhân đang đứng đó khiến chị Nguyễn Thị Liễu tử vong. Còn các chị Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Đương, Đỗ Thị Loan, Nguyễn Kim Liên và Nguyễn Thị Nguyệt bị thương.

Sau khi gây án, Minh nhảy ra khỏi xe định chạy thì bị một số công nhân lao vào đánh bị ngất. Ngay sau đó, Minh được sơ cứu và đưa đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Khi tỉnh dậy Minh đã bỏ trốn, đến 11 giờ cùng ngày thì đến Công an huyện Chương Mỹ đầu thú. Hành vi trên của Lê Tuấn Minh đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “giết người.”

Quá trình điều tra vụ án, gia đình bị cáo Minh đã tự giác bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Liễu 15 triệu đồng. Các bị hại còn lại cũng được gia đình bị cáo bồi thường với số tiền từ 300.000 đồng đến 5 triệu đồng cho mỗi người.

Ngoài ra, Công ty Giai Đức cũng hỗ trợ cho các bị hại trong vụ án này với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo Kim Anh
(TTXVN)