1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

7 năm tù cho kẻ dùng dao đâm 9 nhát vào người đối thủ

(Dân trí) - Dù ra sức giải thích nhưng Duy vẫn bị Sơn dùng nón bảo hiểm đánh. Trong lúc hỗn chiến, Duy dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người Sơn khiến anh này tử vong.

Ngày 9/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Anh Duy (SN 1999, quê Cần Thơ) 7 năm tù về tội “Giết người”.

bi-cao-duy-1441796589702

Bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 14/1/2015, Hồ Anh Duy cùng một số bạn bè kéo về phòng trọ của mình ở đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TPHCM để uống rượu.

Đến 21h cùng ngày, trong quá trình uống rượu thì Duy nhận được điện thoại của người bạn kêu ra đầu đường để nói chuyện. Khi đang nói chuyện với bạn bè, thì Duy thấy anh Đoàn Thanh Sơn chở vợ mình về nhà sau khi ăn đám giỗ ở gần đó.

Lúc này khi đi qua chỗ của Duy, Sơn để ý thấy Duy nhìn mình. Cho rằng bị nhìn đểu, Sơn liền dừng xe và bước đến chỗ Duy đang đứng để nói chuyện phải trái.

Khi đến nơi, Sơn liền quát “Tụi bay nhìn ai? Tụi bay kên ai?”. Từ đó dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Dù ra sức giải thích nhưng Sơn vẫn bỏ ngoài tai những lời nói của Duy.

Sau khi lời qua tiếng lại, Sơn liền dùng nón bảo hiểm đánh lên đầu của Duy. Bị đánh, Duy chống trả quyết liệt. Trong lúc hỗn chiến, Duy liền lấy dao bấm có sẵn trong người rồi đâm 9 nhát vào bụng, ngực và lưng của Sơn.

Thấy vậy, nhiều người chạy đến can ngăn nên Duy liền bỏ chạy. Khi chạy trên đường, Duy bị người dân bắt giữ nhưng chống trả rồi bỏ trốn. Còn Sơn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng qua ngày hôm sau đã tử vong.

Đến ngày 16/1/2015, sau bỏ trốn về nhà, Duy ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vị phạm tội của mình.

Quế Sơn

 

 

7 năm tù cho kẻ dùng dao đâm 9 nhát vào người đối thủ - 2