1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

6 đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi

(Dân trí) - Cả 6 thanh niên sau khi nhậu xong đã cùng thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể đối với bé gái 12 tuổi ngay trong chòi rẫy.

Ngày 29/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo gồm: Y Kuet Hwing (SN 1992), Y Kũi Kbuôr (SN 1992), Y Noăn Ayun (SN 1993), Y Jek Ayun (SN 1993), Y Bao Hwing (SN 1995), Y Rô Ma Niê (SN 1996, cùng ngụ tại buôn Hô, xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cùng về tội Hiếp dâm trẻ em.


Các đối tượng trước vành móng ngựa

Các đối tượng trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 19h, ngày 27/6/2017, Y Kuet đi uống rượu cùng nhóm bạn thì nhận được điện thoại của bạn gái mình là H.H (SN 2004, ngụ thị xã Buôn Hồ) nói đến đón đi chơi nên Y Kuet đã đi xe máy đến đón bạn gái. Sau đó, Y Kuet rủ cả nhóm bạn mình cùng H.H đến một chòi rẫy ( tại buôn Tah, xã Ea Drơng) để nhậu tiếp.

Tại đây, em H.H đã uống vài ly rượu nên thấy mệt liền leo lên sàn tre nằm ngủ, Y Kuet cũng đi vào chòi ôm hôn nhưng không thấy H.H phản ứng nên đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Y Kuet ra ngoài rồi gọi Y Bao vào và thấy H.H không mảnh vải che thân nên đã thực hiện hành vi giao cấu với H.H rồi bỏ về.

Lúc này, Y Kuet liền gọi điện cho Y Rô Ma đến chòi rẫy nhậu thì được đồng ý và Y Rô Ma gọi thêm Y Kũi, Y Noăn, Y Jek đến nhậu. Khi đang ngồi nhậu, Y Kuet bảo em H.H rất dễ nên lần lượt Y Rô Ma, Y Kũi, Y Noăn, Y Jek tiến tới thực hiện hành vi giao cấu với em H.H.

Khi về nhà, gia đình của em H.H biết chuyện nên đã trình báo đến cơ quan chức năng và cả 6 đối tượng bị tạm giam ngay sau đó.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Kuet 17 năm tù; Y Kũi,Y Rô Ma,Y Noăn, Y Bao cùng mức án 14 năm tù và Y Jek 11 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Thúy Diễm