1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM

5,9kg ma túy giấu trong bột ớt và đế đèn cầy

Tối 3-4, nguồn tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM đã có kết luận về mẫu ma túy do chi cục gửi giám định đúng là chất ma túy.

 
5,9kg ma túy giấu trong bột ớt và đế đèn cầy
5,9kg ma túy giấu trong bột ớt và đế đèn cầy
Đế đèn cầy được làm từ ma túy và ma túy ngụy trang trong lớp bao tẩm bột ớt, tiêu (Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Trước đó, đêm 31-3, đội thủ tục hành lý xuất khẩu và tổ kiểm soát ma túy thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu đã kiểm tra và phát hiện đối tượng H.T., quốc tịch VN, đi chuyến bay VN773 từ TP.HCM đến Sydney (Úc) mang theo 5,9kg chất ma túy. Trong đó 1,9kg chất ma túy được chia thành chín túi nilông ngụy trang bằng một lớp bao có tẩm bột ớt và tiêu (để chó nghiệp vụ không thể ngửi phát hiện), phía ngoài cùng là lớp giấy bạc được ép sát quanh thành phía trong của vali. 4kg chất ma túy còn lại được làm thành hai cây đế đèn cầy phủ mạ rất tinh xảo nhằm qua mặt nhân viên hải quan và hệ thống máy soi.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, đây là đường dây buôn bán chất ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng, đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Theo V.H.Q.

Tuổi trẻ