1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

5 thanh niên trộm cáp viễn thông lấy tiền ăn chơi

(Dân trí) – Để nhanh có tiền ăn chơi, một số thành niên làm liều cùng rủ nhau đi cắt trộm cáp viễn thông thì bị công an bắt quả tang.

Chiều 29/4, ông Đặng Quang Anh, Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với 5 đối tượng đã có hành vi trộm cắp cáp viễn thông.

Theo đó, các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Võ Ngọc Bính (SN 1986), Võ Ngọc Nhâm (SN 1992) đều trú ở xã Hòa Thành (huyện Đông Hòa); Mai Xuân Lợi (SN 1993, trú xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa), Nguyễn Võ Chí Linh (SN 1993, trú phường Xuân Phú, TX Sông Cầu) và Phạm Chí Lanh (SN 1992, trú xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 24/4, năm đối tượng nói trên đã bàn bạc sau đó dùng 2 xe mô tô đem theo câu liêm và bao tải đến xứ đồng Miễu  (thuộc thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) để cắt trộm dây cáp viễn thông. Trong lúc bọn chúng đang cắt 50m dây đồng thì bị công an xã Hòa Thắng tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, các đối tương Lợi, Nhâm, Bính, Lanh, Linh còn khai nhận trước đó vào các ngày 8/4 và 21/4, cũng tại thôn Phú Lộc, bọn chúng đã cắt trộm thành công gần 200m dây cáp viễn thông, dung lượng 200 đôi, đem đến chân cầu Đà Rằng mới đốt lấy đồng rồi đem bán được 14 triệu đồng chia nhau ăn chơi.

Theo điều 138 - Bộ luật hình sự quy định, tội danh trộm cắp tài sản thấp nhất phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Cao nhất từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân trong các trường hợp: Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sơn Công