1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

5 công an dùng nhục hình: Chỉ mong tòa xử đúng người đúng tội!

(Dân trí) - “Các bị cáo khai chỉ đánh 2-3 cái vào đùi thì vết thương ở bụng, mông, đầu em tôi là ai đánh? Chúng tôi không đồng tình việc không khởi tố ông Lê Đức Hoàn, Lê Hải Phú; các mức án treo cũng quá nhẹ. Tôi chỉ mong tòa xử đúng người đúng tội”.

Cha nạn nhân Kiều hàng ngày cầm di ảnh con trai đến tòa
Cha nạn nhân Kiều hàng ngày cầm di ảnh con trai đến tòa
 
Luật sư Nguyễn Văn Thắng, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, tại ngày xét xử thứ 4, phiên tòa xử 5 công an dùng nhục hình dẫn đến cái chết của anh Ngô Thanh Kiều, diễn ra sáng nay 29/3, cho rằng, việc thay đổi cáo trạng của VKSND TP Tuy Hòa trong vụ án công an dùng nhục hình là bất thường. Bởi theo quy định, Viện trưởng VKSND không được phép hủy cáo trạng do Phó Viện trưởng đã ký nếu cáo trạng đó đúng pháp luật và có căn cứ. Ở đây, cáo trạng không sai thì Viện trưởng không thể hủy để thay cáo trạng khác.

“Trong hoạt động điều tra phải có biên bản điều tra thể hiện lời tường trình của bị can, các biên bản hỏi cung. Nếu không đáp ứng được theo quy định pháp luật về hoạt động điều tra thì đó là hoạt động vô tổ chức”, LS Thắng nói.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 29/3
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 29/3

Nêu quan điểm về vấn đề trên, LS Lê Ngọc Hoàng, người bảo vệ quyền lợi thứ 2 cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, chia sẻ: "Để tránh hiện tượng bức cung, ở các nước tiên tiến bao giờ người ta cũng có quyền luật sư được tham gia ngay từ đầu. Ở Việt Nam cũng có cái quyền đó nhưng trong thực tế thì vô cùng khó khăn, nhất là trong quá trình điều tra".

Trong khi đó, đại diện gia đình người bị hại vẫn bức xúc với lời khai của các bị cáo tại tòa cũng như cách xét xử của VKS.

Chị Trần Thị Tuyết (chị ruột nạn nhân Ngô Thanh Kiều) cho biết: “Phiên tòa hôm nay tôi không đồng ý các lời khai của các bị cáo, nhất là các bị cáo Quyền, Mẫn quanh co chối tội. 2 người đó tham gia điều tra em tôi nhiều nhất. Họ khai chỉ đánh 2 – 3 cái vào đùi thì vết thương ở bụng, mông, đầu là ai đánh? Thứ 2, không khởi tố ông Lê Đức Hoàn và Lê Hải Phú là gia đình tôi không đồng tình. Riêng mức án mà VKS đề nghị xử 24 tháng tù treo đối với bị cáo Mẫn, Quyền là quá nhẹ. Tôi chỉ mong tòa xử đúng người đúng tội”.

Luật sư Đôn (áo trắng) chia sẻ mất mát với gia đình người bị hai
Luật sư Đôn (áo trắng) chia sẻ mất mát với gia đình người bị hai
Ngày thứ 4 phiên tòa diễn ra mà người dân vẫn đến rất đông để nghe tòa tuyên án
Ngày thứ 4 phiên tòa diễn ra mà người dân vẫn đến rất đông để nghe tòa tuyên án

Trong khi đó, đại diện phía gia đình bị hại, LS Võ An Đôn, tiếp tục đề nghị với VKS khởi tố ngay ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa. Luật pháp Việt Nam không có quy định nào mang nội dung người có chức vụ, có thành tích công tác thì được miễn trách nhiệm hình sự, như cơ quan điều tra đang dành cho ông Hoàn.

Tuy nhiên, đại diện VKS, kiểm sát viên Ngô Thị Hồng Minh bác lại yêu cầu của LS Đôn. Bà Minh cho rằng, ông Lê Đức Hoàn có sai phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Hoàn không đồng phạm việc dùng nhục hình; cũng đã bị kỷ luật cảnh cáo.
 
Kết thúc buổi xét xử sáng nay, phiên tòa vẫn chưa thể đi đến kết luận cuối cùng. Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng ngày 3/4 tới.

Doãn Công