1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

4 tên cướp trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ sa lưới

Đêm qua, rạng sáng nay (7/10), Đội Chống cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội khám phá chuyên án cướp tài sản trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, bắt 4 tên cướp đều còn rất trẻ.

Đầu tháng 9-2011, trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản. Bọn cướp là một nhóm 4 nam thanh niên, đi xe máy áp sát người bị hại và dùng dao, chân tay đe dọa, tấn công để cướp tiền và điện thoại di động cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

 

Nắm được tình hình phức tạp này, Phòng CSHS phối hợp với công an các huyện nằm trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã phối hợp tuần tra mật phục, điều tra truy xét và rà soát các loại đối tượng có dấu hiệu cướp tài sản trên địa bàn và vùng lân cận.
 
4 tên cướp trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ sa lưới - 1
4 tên cướp vừa bị bắt

 

Sau một thời gian thực hiện các biện pháp điều tra truy xét, đêm mùng 6, rạng sáng 7-10, Đội 8 đã làm rõ và bắt giữ 4 tên cướp chuyên gây án trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

 

Nhóm cướp gồm Đỗ Chí Hiếu, Đỗ Văn Vinh (đều SN 1991) và Đỗ Văn Hải,  SN 1984, cùng trú tại thôn Nhân Trai, xã Đông Lễ, huyện Ứng Hòa và Nguyễn Văn Dương, SN 1991, trú tại thôn Giang Triều, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa. Theo lời khai ban đầu của Dương và Vinh, 2 trong số 4 tên cướp, chúng thường sử dụng hung khí là dao và chân tay, đi xe máy lang thang trên đường cao tốc vào khoảng thời gian từ 19h - 20h30 hàng ngày để “tăm tia” tìm mục tiêu gây án.

 

Nhóm cướp này do Hiếu cầm đầu. Sau khi gây án, chúng dùng tiền cướp được mua hêrôin sử dụng chung với nhau và trả tiền thuê nhà nghỉ cùng với những chi tiêu cho cuộc sống tụ tập theo kiểm bầy đàn. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp tài sản trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Hiện vụ việc đang được Đội 8 tiếp tục mở rộng hướng điều tra.

 

 

Theo Hà Hoàng

An ninh Thủ đô