1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

4 khỉ mặt đỏ bị xẻ thịt đưa đi tiêu thụ

(Dân trí) - Ngày 13/1, Đại tá Nguyễn Thành Luân, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp với ngành chức năng tiến hành tiêu hủy 5 cá thể khỉ quý hiếm.

Qua công tác nắm tình hình buôn bán động vật hoang dã, Cảnh sát môi trường Công an Thừa Thiên Huế đã bắt quả tang bà Lê Thị H. (50 tuổi, trú 236 đường Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP Huế) tại km 9 Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hương Chữ (Thị xã Hương Trà) đang vận chuyển khỉ đi bán. Lực lượng đã kiểm tra có 5 cá thể khỉ đã được xẻ thịt lấy nội tạng. Trong đó có 4 cá thể khỉ mặt đỏ - là động vật quý hiếm.

Số khỉ quý bị xẻ nội tạng đưa đi tiêu thụ
Số khỉ quý bị xẻ nội tạng đưa đi tiêu thụ
Bà H.
Bà H.

Bà H. khai nhận đã thu gom 5 con khỉ trên từ một người chuyên đi rừng trên xã Bình Điền (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), từ đó sẽ vận chuyển ra TP Vinh (tỉnh Nghệ An) để bán lại cho các đầu mối tiêu thụ.

Lực lượng cảnh sát môi trường đã lập biên bản và bàn giao Hạt Kiểm lâm TP Huế số cá thể khỉ trên để xử lý. Hiện lực lượng chức năng đã tiêu hủy 5 cá thể khỉ quý này.

Được biết cách đây không lâu, Công an Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng kiểm tra, bắt giữ một vụ vận chuyển 2 cá thể khỉ mặt đỏ còn sống đi bán. Sau đó, lực lượng kiểm lâm đã thả trở lại môi trường thiên nhiên 2 chú khỉ này.

2 khỉ mặt đỏ còn sống từng được giải cứu thành công tại Huế
2 khỉ mặt đỏ còn sống từng được giải cứu thành công tại Huế

Đại Dương