1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

300 con chim bồ câu nhập lậu “bay” vào nội địa

(Dân trí) - Cơ quan chức năng TP Lạng Sơn vừa bắt giữ chiếc xe ô tô SUZUKI biển kiểm soát 12K-1430 đang vận chuyển 300 con chim bồ câu, trong đó có nhiều con đã chết, đang trên đường “tuồn” vào nội địa.

Tình trạng nhập lậu gia cầm và các sản phẩm động vật có nguồn gốc từ Trung quốc vào nội địa vẫn đang diễn ra rầm rộ. Những sản phẩm không qua kiểm dịch được nhập lậu qua đường mòn biên giới có nguy cơ tiềm ẩn các bệnh dịch rất cao, đặc biệt là những sản phẩm gia cầm gây nguy cơ dịch bệnh lớn trong bối cảnh dịch cúm H5N1 đang diễn biến hết sức phức tạp.

300 con chim bồ câu nhập lậu “bay” vào nội địa - 1
Số chim bồ câu nhập lâu mang nhiều nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩm.

Vào hồi 7h45 ngày 28/2/2012, tại khối 8 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố đã phát hiện bắt giữ một xe ô tô hiệu SUZUKI biển kiểm soát 12K-1430 đang vận chuyển 300 con chim bồ câu, trong đó có nhiều con đã chết.

300 con chim bồ câu nhập lậu “bay” vào nội địa - 2
Cơ quan chức năng đang kiểm đếm số chim lậu.

Lái xe là Hoàng Văn Dũng (SN 1981) thường trú ở thôn Chi Ma, Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn vận chuyển thuê số hàng trên từ cửa khẩu Chi Ma về thành phố cho bà Du Thị Mến (SN 1978) cùng trú tại thôn với Dũng. Bà Mến đã thu gom số chim bồ câu nhập lậu của các cư dân biên giới với giá 50.000đ/con để đưa về thành phố bán kiếm lời.
 
CA thành phố đã lập biên bản giao Chi cục Thú y tiêu hủy theo quy định.

Thế Cường