1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

30 đối tượng thuộc hai băng nhóm cầm súng và đao kiếm truy đuổi nhau

(Dân trí) - Khoảng 30 đối tượng ở các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương dùng súng và đao kiếm truy đuổi nhau vòng quanh khu vực tượng tài Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, khiến nhân dân khiếp hãi, lo lắng.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao thưởng nóng cho Công an thành phố Bắc Ninh
Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao thưởng nóng cho Công an thành phố Bắc Ninh

Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa trao Bằng khen và thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an thành phố Bắc Ninh; Giám đốc Công an tỉnh thưởng 10 triệu đồng và thành phố Bắc Ninh thưởng 10 triệu đồng cho Công an thành phố Bắc Ninh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 22/7/2018, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, có khoảng 30 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau dùng súng và đao kiếm truy đuổi nhau vòng quanh tượng đài, làm mất an ninh trật tự, khiến nhân dân hoang mang lo lắng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Phạm Hồng Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra làm rõ.

Đến nay lực lượng chức năng đã làm rõ, khởi tố bị can đối với 27 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trong đó, 9 đối tượng là người Bắc Ninh, 10 đối tượng ở Hà Nội, 5 đối tượng ở Bắc Giang, 3 đối tượng ở Hải Dương và Hải phòng.

Công an thành phố Bắc Ninh đã bắt tạm giam 20 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng do dưới 18 tuổi; thu giữ 1 khẩu súng bắn bi và 38 hung khí gồm dao, kiếm các loại, quyết định truy nã 6 đối tượng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh truy bắt các đối tượng bỏ trốn, đấu tranh mở rộng để xử lý nghiêm triệt để, đồng thời, rà soát, tiếp tục đấu tranh quyết liệt, triệt xoá các ổ nhóm tội phạm trên địa bàn, không để hoạt động gây phức tạp về an ninh trật tự.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh ghi nhận, chúc mừng và biểu dương chiến công xuất sắc của lực lượng Công an thành phố Bắc Ninh trong thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, trước tốc độ phát triển ngày càng mạnh mẽ của tỉnh mà trong đó thành phố Bắc Ninh giữ vai trò hạt nhân, đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội thì vấn đề an ninh trật tự ngày càng phải được coi trọng và đặt lên hàng đầu nhằm tạo môi trường thuận lợi, an toàn, ổn định cho thu hút đầu tư và là cơ sở cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Vì vậy, lực lượng Công an tỉnh nói chung, Công an thành phố Bắc Ninh nói riêng cần tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tăng cường bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở nhất là tại các khu vực nhạy cảm, phức tạp, không để đột xuất, bất ngờ nhằm kịp thời phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn.

Bá Đoàn