1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

3 thanh niên Campuchia sang Việt Nam cướp xe, bán ma túy

(Dân trí) – Ngày 2/8, Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ 1 thanh niên Campuchia để điều tra vụ án cướp xe và bán ma túy.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 25/6, công an có tiếp nhận trình báo của chị N.T.Th (43 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) về việc bị cướp xe trên đường đi đến khu vực ấp Tân Lâm (xã Tân Hà, Tân Châu).
 
Vào khoảng 17h tối, chị Th. đang chở con đi trên đường thì bị 3 thanh niên đi trên 1 xe mô tô biển số Campuchia chặn đường cướp xe mô tô của chị rồi chạy về hướng biên giới Campuchia tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Châu tiến hành điều tra truy bắt nhưng không thành công.

Vào ngày 18/7, Công an huyện Tân Châu phát hiện bắt quả tang Bôn Sô Lim (28 tuổi, ngụ tỉnh Konpongcham, Campuchia) đang bán trái phép chất ma túy cho 2 con nghiện tại một quán cà phê thuộc xã Tân Đông (Tân Châu). Tang vật thu giữ gồm 3 tép ma túy đá methamphetamine và nhiều vật dụng khác.

Bôn Sô Lim tại cơ quan điều tra
Bôn Sô Lim tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Bôn Sô Lim khai nhận hành vi mua ma túy ở Campuchia đem sang Việt Nam bán kiếm lời. Bôn Sô Lim cũng khai trước khi đi có rủ Chhon Na ngụ cùng địa phương cùng đi. Trên đường đi, Bôn Sô Lim đưa 2 bịch nilon chứa ma túy cho Chhon Na cất vào trong túi quần để tuồn vào Việt Nam nhưng Chhon Na không biết đó là ma túy. Khi Bôn Sô Lim đang giao hàng cho con nghiện tại quán cà phê thì bị bắt.

Tại đây, Bôn Sô Lim cũng khai nhận mình từng tham gia vào vụ cướp xe của chị Th. trong ngày 25/6. Theo lời khai của Bôn Sô Lim thì hôm đó ThNom và Skun (cùng ngụ tại Konpongcham) đến nhà Bôn Sô Lim rủ qua Việt Nam cướp xe. Cả 3 cùng đi trên 1 xe của Thnom qua đường tiểu ngạch đến địa phận huyện Tân Châu. Trên đoạn đường vắng, chúng thấy chị Th. đang chạy ngược chiều Thnom quay đầu xe lại chặn xe chị Th., dùng tay đánh và đập nón bảo hiểm…

Do hoảng sợ, chị Thu cùng con bỏ xe chạy trốn. Thnom và Skun cướp xe chị Thu chạy về Campuchia bán, còn Bôn Sô Lim chạy xe của Thnom về nhà. Số tiền Bôn Sô Lim được chia sau khi bán xe là là 100 USD. Hiện Công an huyện Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ các đồng phạm này của Bôn Sô Lim.

Tuyết Nhung – Tùng Nguyên