1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai

3 tháng, cha đẻ 3 lần giở trò đồi bại với con gái

Khoảng tháng 6 đến 8.2010, Bằng đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. (SN 1999, là con gái ruột giữa Bằng với chị P.T.T).

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Anh Bằng (33 tuổi, ngụ tại huyện Long Thành, Đồng Nai) 7 năm tù về tội dâm ô với trẻ em.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, khoảng tháng 6 đến 8.2010, Bằng đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. (SN 1999, là con gái ruột giữa Bằng với chị P.T.T).

Sự việc được cháu T. kể lại cho em gái biết và cháu này kể lại sự việc với chị T. Chị T. đã dẫn cháu T. đến Công an xã Bàu Cạn tố cáo hành vi của Bằng.

Theo Thành Nhân

Báo Đồng Nai