1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

23 năm tù cho kẻ giết bé gái 3 tuổi cướp tài sản

(Dân trí) - Thấy bé gái 3 tuổi đeo đôi bông tai vàng, Đang nảy lòng tham nên dắt bé ra bờ sông dìm cho đến chết rồi cướp tài sản.

TAND tỉnh Bạc Liêu vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Đang (19 tuổi, ngụ thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai).

Theo cáo trạng, sáng ngày 9/1/2011, nhiều người dân sống ở khu vực ấp 4 (thị trấn Giá Rai) bất ngờ phát hiện xác một bé gái trôi tấp vào dưới chân cầu Đình. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Giá Rai đến ngay hiện trường tiến hành điều tra làm rõ. Qua nhận dạng, công an xác định cháu bé tử vong là Nguyễn Ngọc Anh Thư (3 tuổi), con gái vợ chồng anh Nguyễn Trường Giàu (ngụ ấp 4).

Bằng các nghiệp vụ điều tra, CQĐT Công an huyện Giá Rai tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm là Nguyễn Thị Cẩm Đang. Tại CQĐT, Đang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đang khai do quen biết thân tình với nhà anh Giàu nên hay sang chơi. Thấy bé Thư có đeo vàng nên nảy sinh lòng tham và tìm cách chiếm đoạt. Sáng ngày 8/1/2011, Đang qua nhà chơi và lợi dụng lúc vợ chồng anh Giàu không để ý đã dắt bé Thư ra ngoài. Đang đưa bé Thư đến bờ sông gần nhà rồi dìm bé xuống nước cho đến chết. Sau đó, Đang lấy đôi bông tai khoảng 1,4 phân vàng của bé Thư. Sau khi lấy vàng, Đang bỏ xác của bé Thư trôi dưới sông cho đến khi được người dân phát hiện vào sáng hôm sau.

Nhận thấy hành vi phạm tội của bị cao quá hiểm độc nên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Cẩm Đang 23 năm tù về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Huỳnh Hải