1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

2 nhóm thanh niên hỗn chiến, một người bị bắn chết

(Dân trí) - Mặc dù không ở phe nhóm nào nhưng khi hai nhóm thanh niên đang xảy ra mâu thuẫn, anh Ngọc ra xem và cùng hùa vào nhóm thanh niên phường Quảng Thành, hậu quả đã bị bắn chết

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, đầu tháng 11/2016, anh Đỗ Ngọc Huy (Huy Chuột, SN 1991, trú tại khu đô thị Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) thuê nhà ở phố Thành Mai, phường Quảng Thành để mở quán cà phê Chuột.

Anh Huy có thuê Phạm Thành Linh làm nhân viên phục vụ, pha chế đồ uống tại quán. Trong số bạn của Huy thường xuyên đến chơi tại quán cà phê còn có Lê Công Thành (còn gọi Thành Tèo, SN 1996, ngụ xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa).

Khoảng 20h30 ngày 23/12/2016, do quán cà phê Chuột đã hết khách, chỉ có anh Huy, Linh, Thành và chị Phạm Thị Trang (SN 1996, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, sinh viên trường Cao đẳng y Thanh Hóa).

Lúc này, anh Huy và Linh đi sang quán bia Hùng Hường ở quán đối diện quán cà phê để mua dưa chuột ăn.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Tại đây, anh Huy và Linh gặp Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, ở phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) đang uống bia cùng anh Trịnh Văn Thắng (SN 1989), Nguyễn Văn Hòa (SN 1988, đều trú tại phố Thành Mai, phường Quảng Thành) cùng một số người bạn.

Mặc dù hai bên không quen biết, không có mâu thuẫn nhau, nhưng do Hạnh say rượu nên khi thấy anh Huy và Linh vào quán thì Hạnh cho rằng anh Huy và Linh nhìn đểu mình nên Hạnh cầm một vỏ chai bia đập vỡ gây sự, thách thức đánh nhau với anh Huy và Linh.

Thấy Hạnh say rượu nên anh Huy và Linh quay về quán cà phê, Hạnh vẫn cố tình mang vỏ chai sang gây gỗ. Thành cầm chiếc điếu cày ở quán cà phê phi thẳng vào mặt Hạnh khiến Hạnh bị thương.

Bị đau nhưng Hạnh vẫn tiếp tục hung hăng cầm vỏ chai bia xông đến để đánh nhóm anh Huy. Thấy Hạnh bị đánh, nhóm thanh niên phường Quảng Thành gồm Hải, Trường, Tùng cùng Hạnh đã dùng vỏ chai thủy tinh (chai pesi) ném vào quán cà phê Chuột.

Bị tấn công, Phạm Thành Linh đã chạy xe tới nhà Lê Phương Nam (cách quán cà phê 100 m) lấy 1 khẩu súng tự chế cùng 4 viên đạn mang về đưa cho Thành. Cùng trong thời gian này thì Nguyễn Văn Ngọc (SN 1992, phố Thành Mai) cũng đi ra ngã tư gặp nhóm thanh niên phường Quảng Thành.

Lúc này, Thành đã lắp 1 viện đạn vào khẩu súng rồi đuổi theo nhóm thanh niên phường Quảng Thành. Khi tới phía sau Trường đại học Hồng Đức, Thành nhìn thấy nhóm thanh liền rút súng bắn thẳng về đó khiến Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Ngọc gục ngay tại chỗ sau đó rời khỏi hiện trường.

Sau khi nghe thấy súng nổ, người dân phường Thành Mai chạy ra thì thấy Hải, Ngọc gục dưới vũng máu đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Ngọc đã tử vong sau đó do trúng 5 vết đạn ở bụng. Về phần Hải sau khi được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra 3 đầu đạn, nạn nhân đã may mắn thoát chết.

Những đối tượng gây án và liên quan đến sáng ngày 24/12/2016 đã lần lượt ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Ngày 21/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Giết người” đối với Lê Công Thành, Lê Phương Nam (SN 1991, ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Phạm Thành Linh (SN 1993, ngụ phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa).

Tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987), Nguyễn Văn Hải (SN 1996), Trương Tiến Trường (SN 1995), Nguyễn Văn Tùng (SN 1993) tất cả cùng ngụ phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa và tội “Che giấu tội phạm” đối với Phạm Duy Linh (SN 1998, ngụ xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa).

Căn cứ vào tính chất, mức độ của vụ án HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Lê công thành 15 năm tù giam, Lê Phương Nam 12 năm tù giam, Phạm Thành Linh 12 năm tù giam tội “Giết người”; Nguyễn Văn Hạnh 30 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hải 24 tháng tù giam, Dương Tiến Trường 18 tháng tù giam, Nguyễn Văn Tùng 15 tháng (cho hưởng án treo) về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Phạm Duy Linh 15 tháng tù về tội “Che giấu tối phạm”.

Bình Minh