1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

2 nghi phạm trộm 100 triệu của nghệ nhân chế tác rồng tre là học sinh

(Dân trí) - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phá án thành công, làm rõ nghi phạm thực hiện vụ trộm 100 triệu đồng của cụ Lê Mưu (SN 1942), nghệ nhân chế tác rồng từ gốc tre nổi tiếng trên địa bàn là 2 học sinh cấp 3.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 16h chiều ngày 24/11, đi chơi về thấy cửa tủ mở toang, cụ Lê Mưu (SN 1942, nghệ nhân chế tác rồng từ gốc tre nổi tiếng, trú tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bàng hoàng phát hiện 100 triệu đồng tiền mặt và 2 sổ tiết kiệm, là tài sản mà cụ tích góp cả đời phòng khi già cả, đau yếu đã không cánh mà bay.

Hai học sinh cá biệt, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999) và Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan công an huyện Hương Sơn
Hai học sinh cá biệt, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999) và Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan công an huyện Hương Sơn

Sáng ngày 27/11, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng công an huyện Hương Sơn cho biết, sau thời gian ngắn vào cuộc, công an huyện đã phá án thành công.

Theo đó, 2 đối tượng gây ra vụ trộm này là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1998), học sinh lớp 11 và lớp 12, trường PTTH Lê Hữu Trác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, để có tiền thỏa sức đam mê chát, Tuấn đã bàn với Nam  đột nhập vào nhà lão nghệ nhân Lê Mưu để trộm tiền. Cả hai đã cuỗm túi tiền lấy đi 100 triệu tiền mặt, còn hai sổ tiết kiệm chúng vứt lại sau nhà.

Số tiền trên được các đối tượng dùng mua điện thoại, tiêu xài cấ nhân, số còn lại đã bị phía công an thu giữ.

Cụ Lê Mưu đã có thể yên tâm sáng tạo khi thủ phạm trộm toàn bộ số tiền dưỡng già được phát giác
Cụ Lê Mưu đã có thể yên tâm sáng tạo khi thủ phạm trộm toàn bộ số tiền dưỡng già được phát giác

Được biết, đây là hai học sinh cá biệt của trường PTTH Lê Hữu Trác, nhiều lần bị nhà trường kiểm điểm vì trốn học đi chơi.

Hiện công an huyện Hương Sơn đang nỗ lực thu hồi số tiền trên để trao trả cho người bị hại, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 đối tượng nêu trên.

Minh Lý