1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

2 đối tượng hỗn chiến tại quán nhậu nhận án tù chung thân

(Dân trí) - Ngày 18/8, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hỗn chiến tại quán nhậu và tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Văn Lành (36 tuổi) và Lê Tam Hiếu (22 tuổi) cùng mức án chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 19/1, anh Nguyễn Thái Phong, 35 tuổi (ngụ xã Hòa Bình Phước, huyện Long Hồ) cùng nhóm bạn là nhân viên quán bar đến quán Muối Tiêu Chanh trên đường Phạm Thái Bường (phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức nhậu.

Tại quán lúc đó có Lành đang ngồi nhậu 1 mình và gọi điện cho Hiếu tới nhậu cùng để chở về nhà. Trong lúc chờ bạn, nhóm bạn của anh Phong sang mời bia Lành và hỏi đi với ai. Lành trả lời, đang chờ Hiếu. Do ở quán bar cũng có người giữ xe tên Hiếu nên nhóm bạn của anh Phong hỏi “Có phải Hiếu giữ xe ở vũ trường không?”. Cho rằng nhóm bạn của anh Phong khinh thường nên chửi thề: “Em tao làm bảo vệ chứ không phải giữ xe”.

dsc05136-a6d6a
Hai bị cáo Tiền và Lành cùng nhận mức án chung thân về tội giết người

Khi Hiếu đến nơi, hỏi Lành sao ngồi nhậu có một mình. Lành nói “có mấy con chó sủa hoài”. Nhóm bạn bên bàn anh Phong cũng đã giải thích là hiểu lầm, nhưng Lành vẫn tiếp tục mắng chửi.

Lúc này, Phong bực mình lấy chai bia ném qua bàn của Lành đang ngồi. Lành đứng dậy, móc dao bấm trong người tấn công anh nhóm bạn của Phong, khiến những người này chạy toán loạn. Tại bàn nhậu chỉ còn Phong và Đinh Văn Tiền (35 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) ném chai bia, lấy ghế chống trả.

Thấy Lành đánh nhau, Hiếu chạy ra xe môtô lấy con dao tự chế (bản rộng) dài 48cm lao tới chém Tiền và Phong gục tại chỗ. Gây án xong, Hiếu chở Lành rời khỏi hiện trường và vứt con dao gây án. Tiền và Phong được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Phong đã tử vong, Tiền bị thương tật 17%.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo Lành và Hiếu cùng mức án tù chung thân về tội giết người.

Minh Giang