1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

2 đối tượng điều xe ôm đến khu vực vắng vẻ để giết, cướp

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, 2 đối tượng sống lang thang đã thuê xe ôm chở đến những khu vực vắng vẻ rồi ra tay giết, cướp.

>> Nghi án xe ôm bị sát hại, cướp tài sản

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Cường (17 tuổi, quê Bến Tre) và Lê Hoàng Anh Vũ (19 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”. Đây là 2 đối tượng gây ra nhiều vụ giết người, cướp xe ôm gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo điều tra ban đầu của công an, Cường và Vũ là những đối tượng không có nghề nghiệp, sống lang thang ở khu vực công viên Phú Lâm. Để có tiền tiêu xài, 2 đối tượng này lên kế hoạch thuê xe ôm đến những khu vực vắng vẻ để ra tay giết và cướp tài sản.

2 đối tượng tại cơ quan công an
2 đối tượng tại cơ quan công an

Cụ thể, lúc rạng sáng 30/7/2015, ông Hứa Văn Sỹ (59 tuổi, ngụ quận 6) đang đứng chờ khách tại khu vực công viên Phú Lâm (quận Bình Tân) thì có 2 thanh niên đến thuê chở về ngã tư Gò Mây.

Khi đến quốc lộ 1A (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), 1 đối tượng kêu ông Sỹ dừng xe lại để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc ông Sỹ không đề phòng, 2 đối tượng bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân nhằm mục đích cướp xe.

Mặc dù bị tấn công bất ngờ nhưng ông Sỹ vẫn cố gắng bỏ chạy và tri hô nhờ giúp đỡ.

Nhiều người đi đường nghe tiếng kêu cứu liền dừng xe lại thì 2 tên cướp hoảng sợ bỏ chạy.

Trong lúc cơ quan chức năng quận Bình Tân đang điều tra vụ việc thì vào sáng 11/1/2016, người dân lại trình báo phát hiện 1 thi thể đàn ông nằm chết bên đường Lê Đình Chi (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) với nhiều vết đâm.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông Trần Đình Cuộc (44 tuổi, ngụ quận 8) cũng hành nghề xe ôm tại khu vực công viên Phú Lâm.

Đáng nói là sau khi xảy ra vụ án, chiếc xe máy nạn nhân sử dụng để hành nghề cùng một số tài sản cũng biến mất.

Qua làm việc với những người hành nghề xe ôm tại khu vực công viên Phú Lâm, cơ quan điều tra biết được trước khi bị sát hại, có 2 thanh niên đến thuê ông Cuộc chở đi.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo công an các quận 6, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh khẩn trương rà soát các đối tượng tình nghi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 25/3, Công an quận Bình Tân đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Cường khi hắn đang lang thang tại khu vực công viên Phú Lâm để chuẩn bị thực hiện tiếp 1 vụ thuê xe ôm chở đi nhằm ra tay cướp.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai ra đồng phạm Lê Hoàng Anh Vũ.

Với thành tích xuất sắc khám phá vụ trọng án nói trên, UBND TPHCM đã quyết định thưởng nóng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Tân số tiền 20 triệu đồng.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

2 đối tượng điều xe ôm đến khu vực vắng vẻ để giết, cướp - 2